24/12/2018 - 19:23

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục và hiệu quả của công tác tuyên giáo 

(CT)- Ngày 24-12-2018, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: THANH THY
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: THANH THY

Năm 2018, Ban Tuyên giáo các cấp trong thành phố chủ động tham mưu cấp ủy triển khai học tập, quán triệt cũng như sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và địa phương. Việc học tập chỉ thị, nghị quyết được Thành ủy tổ chức triển khai trực tuyến từ Trung ương, thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu, hướng dẫn các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng việc đăng ký học tập, làm theo gương Bác và cam kết thực hiện đảm bảo sát hợp với đặc điểm, tình hình của từng ngành, lĩnh vực. Ban Tuyên giáo Thành ủy và các quận, huyện tiếp tục duy trì các cuộc hội nghị giao ban theo định kỳ, đáp ứng tốt yêu cầu tham mưu cấp ủy trong công tác định hướng tư tưởng; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học làm cơ sở tham mưu cấp ủy trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo; theo dõi, hướng dẫn Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện tiếp tục mở các lớp theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện các hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ đi vào chiều sâu và có hiệu quả tích cực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, biểu dương những thành tích đạt được của ngành tuyên giáo trên địa bàn thành phố trong năm qua. Đồng chí đề nghị tuyên giáo các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục bám sát thực tế cuộc sống; đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động; nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tuyên giáo, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

THANH THY

Chia sẻ bài viết