09/10/2018 - 07:23

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh 

(CT)- Sáng 8-10-2018, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ gồm các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ; Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV tại huyện Vĩnh Thạnh. Dự cùng đoàn có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố và các sở, ban, ngành thành phố…


Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN thăm hỏi các cử tri.

Tại buổi TXCT, đồng chí Nguyễn Thanh Phương báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV; báo cáo hoạt động Đoàn ĐBQH thành phố. Các cử tri bày tỏ sự quan tâm trước tình trạng chương trình giáo dục thường xuyên đổi mới, cải cách, dẫn đến học sinh, phụ huynh học sinh gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc độc quyền về sách giáo khoa tạo ra sự không công bằng trong kinh doanh, lãng phí nguồn lực xã hội. Các cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có chương trình đào tạo chung, thống nhất giữa các cấp học. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị cần xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp điều kiện người dân địa phương; có những biện pháp nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam để tăng thu nhập cho nông dân; đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp…

Các ĐBQH, lãnh đạo địa phương, các sở, ban, ngành thành phố giải đáp một số ý kiến của cử tri. Đồng thời, hứa sẽ chuyển các cơ quan thẩm quyền các ý kiến của cử tri huyện Vĩnh Thạnh.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết