21/06/2015 - 16:54

BVĐK HOÀN MỸ CỬU LONG

Điều trị hai ca lõm xương ngực bẩm sinh

 Bé Võ Hoàng Việt, 6 tuổi,
bị lõm xương ngực, bình tĩnh chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.

(CT)- Sáng 21-6, Đơn vị Tim mạch – Lồng ngực của BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long cùng với sự hỗ trợ của Ths.BS Trần Thanh Vỹ, Giảng viên Bộ môn Ngoại tim mạch – lồng ngực (ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh) đã tiến hành điều trị cho 2 bệnh nhân (BN), bị lõm xương ngực (từ đầu tháng 6-2015, BN đã đến bệnh viện khám và được chỉ định điều trị bằng phương pháp phẫu thuật). Hai trường hợp này là BN Võ Hoàng Việt (6 tuổi, ở Ba Tri - Bến Tre) vào viện vì bị khó thở khi gắng sức, lõm sâu ngực giữa xương ức (ảnh) và BN La Thị Ngọc Hân (12 tuổi, ở Ninh Kiều – Cần Thơ), cũng bị lõm xương ngực, nhưng đã phẫu thuật đặt thanh nâng lõm ngực cách 2 năm, đến bệnh viện để lấy thanh nâng. Mỗi BN được phẫu thuật trong 30 phút, không bị mất máu (không phải truyền máu). Trong đó, việc đặt thanh nâng ngực cho BN Võ Hoàng Việt, bác sĩ chỉ mổ 2 vết nhỏ khoảng 1cm ở 2 bên ngực để đặt 1 khung kim loại đặc biệt. Khung kim loại có chức năng giúp xương ức được nâng lên theo thời gian. Sau mổ một tháng, BN sẽ hoạt động bình thường nhưng không thể hoạt động mạnh như chơi thể thao. Sau hai năm, khi lồng ngực ổn định, khung kim loại sẽ được lấy ra ngoài. Lúc đó, BN sẽ sinh hoạt như người bình thường

BS Trần Phước Hòa, Trưởng đơn vị Tim mạch – Lồng ngực của BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết: Lõm xương ngực là khuyết tật bẩm sinh, tỷ lệ mắc 1/300 trẻ chào đời. Trẻ bị lõm xương ngực nặng sẽ khó thở, suy dinh dưỡng, gây mất thẩm mỹ nhất là bé gái. Dị tật dễ phát hiện bằng mắt thường, nhưng dễ bị chẩn đoán nhầm là trẻ bị còi xương. Cách điều trị tốt nhất là phẫu thuật đặt thanh nâng.

Tin, ảnh: MINH NGUYỆT

Chia sẻ bài viết