17/07/2019 - 14:57

ĐBSCL: Vận động hơn 261 tỉ đồng quỹ khuyến học, khuyến tài 

(CTO) - Ngày 17-7, tại TP Cần Thơ, diễn ra hội nghị giao ban công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cụm 8 khu vực ĐBSCL lần thứ 23, do Hội Khuyến học (HKH) TP Cần Thơ đăng cai tổ chức.

Đại diện HKH tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Hội nghị. ảnh: B.NG

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận kinh nghiệm nâng cao chất lượng các phong trào, mô hình: Dòng họ học tập, Gia đình học tập…; công tác phát triển hội viên, vận động quỹ khuyến học, khuyến tài. Đồng thời kiến nghị không sáp nhập HKH với các tổ chức xã hội khác; sớm ban hành bộ tiêu chí chính thức công nhận “Đơn vị học tập” từ cấp huyện trở lên và bộ tiêu chí Tỉnh, Thành phố học tập. Bà Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch HKH Việt Nam, đánh giá cao những kết quả đạt được và ghi nhận ý kiến của HKH các địa phương; mong muốn các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, góp phần nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực.

Hội Khuyến học quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) trao quà tết cho học sinh nghèo đầu năm 2019. ảnh: B.NG

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn cụm đã vận động hơn 261 tỉ đồng cho quỹ khuyến học, khuyến tài; phát triển mới hơn 125.290 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn cụm lên hơn 3,4 triệu hội viên (chiếm trên 21% tổng số dân). Nhiều tỉnh, thành đã đăng ký, nhân rộng các mô hình học tập; trong đó Trà Vinh, Vĩnh Long có một số mô hình đăng ký đạt 100%. 6 tháng cuối năm, toàn cụm tiếp tục triển khai sâu rộng kết luận số 49 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài…

B.Kiên

Chia sẻ bài viết