14/07/2016 - 21:37

ĐBSCL: Đổi mới công nghệ sản xuất theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp

* Cần thêm cơ chế chính sách ưu đãi về vốn để nông dân liên kết với doanh nghiệp

(CT)- Trong khuôn khổ hoạt động Diễn đàn MDEC – Hậu Giang 2016, chiều 14-7, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Hậu Giang cùng phối hợp tổ chức Hội thảo "Hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp theo chuỗi giá trị". Ông Trần Minh Thống, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhằm giới thiệu các mô hình về các kiểu chuỗi giá trị sản phẩm trong lĩnh vực lúa gạo và thủy sản, đề xuất áp dụng một số công nghệ tiên tiến, kết quả nghiên cứu mới để thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đang diễn ra ở ĐBSCL… Tại hội thảo, nhiều ý kiến đánh giá, thời gian qua sản xuất nông nghiệp tại vùng ĐBSCL còn manh mún, nhỏ lẻ, tình trạng "được mùa, rớt giá" luôn gây khó khăn cho nông dân. Hàng hóa nông dân làm ra nhưng việc tiêu thụ và giá cả thì phụ thuộc vào thương lái. Ngoài ra, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế. Vai trò của nhà nước còn mờ nhạt trong mối liên kết "4 nhà"… Hiện nay, các tỉnh, thành ĐBSCL cũng đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hiện đại, an toàn, bền vững, hiệu quả. Do đó, việc xây dựng và phát huy các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi phù hợp, nhằm đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, giảm chi phí và tạo ra sản phẩm tốt, đáp ứng đòi hỏi về an toàn thực phẩm, đưa sản phẩm của ĐBSCL và Việt Nam ra thị trường quốc tế. Trong đó, cần quan tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra các giống lúa mới, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.

* Chiều cùng ngày, tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo "Đối thoại chính sách thúc đẩy liên kết sản xuất, tiếp cận tín dụng ngành hàng lúa gạo, xây dựng cánh đồng lớn". Các đại biểu đã tập trung phân tích, chỉ ra những bất cập trong việc thực hiện cánh đồng liên kết, nhất là những khó khăn trong tiếp cận vốn. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) kiến nghị Chính phủ cần có thêm cơ chế chính sách ưu đãi về tín dụng và tạo thông thoáng về thủ tục để nông dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận; có quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển HTX, chính sách khuyến khích các tổ hợp tác và HTX phát triển các quỹ tín dụng nội bộ; tranh thủ tốt hơn các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế... Đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp... để tạo thuận lợi cho việc phát triển các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Thời gian qua, Chính phủ cùng các bộ ngành Trung ương đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đặc biệt, Quyết định số 62/2013/TTg ngày 25-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-NHNN, ngày 28-5-2014 để triển khai cho các ngân hàng thực hiện. Sau gần 2 năm triển khai, ngành ngân hàng đã giải ngân cho 21 dự án của doanh nghiệp với gần 7.000 tỉ đồng, trong đó có 10 dự án chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu đạt số tiền hơn 5.609 tỉ đồng, còn lại là 11 dự án liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu. Đến nay, tại ĐBSCL có 180 doanh nghiệp, 149 HTX, 590 tổ hợp tác có thực hiện liên kết, tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Từ năm 2013 đến nay, cả nước có hàng ngàn mô hình cánh đồng lớn xây dựng ở các địa phương với diện tích hơn 550.000 ha, trong đó vùng ĐBSCL chiếm khoảng 450.000 ha.

ANH KHOA - KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết