03/04/2021 - 06:22

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra 

(CT) - Ngày 2-4-2021, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai chương trình công tác quý II năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Vân

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Vân

Trong quý I, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Phong Điền kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19, tình hình kinh tế của huyện vẫn phát triển ổn định, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng gắn với phát triển du lịch sinh thái, tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện có thêm 2 xã Mỹ Khánh và Nhơn Ái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hoạt động thương mại và các loại hình dịch vụ được duy trì và phát triển ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu đạt 26,72% so với kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 219,65 tỉ đồng, đạt 25,84% so với kế hoạch năm…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải đề nghị lãnh đạo huyện cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Huyện ủy đề ra. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân, xây dựng cơ bản; tiếp tục kiện toàn bộ máy gắn với tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo quốc phòng - an ninh... Đồng chí Nguyễn Xuân Hải đặc biệt lưu ý lãnh đạo huyện Phong Điền xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm; cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định; không để xảy ra sai sót trong công tác bầu cử.

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết