19/11/2018 - 16:30

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư từ Nhật Bản 

(CT)- Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định như trên tại cuộc họp tổng kết sự kiện Chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 tại TP Cần Thơ, Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và bàn kế hoạch xúc tiến đầu tư từ Nhật Bản quý I-2019, vào sáng 19-11-2018.  Dự kiến trong quý I-2019 thành phố sẽ tổ chức chuyến đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản. 

Quang cảnh cuộc họp

Chuyến đi với mục đích xúc tiến đầu tư thương mại, định hướng mời gọi đầu tư, đặc biệt chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến đầu tư trực tiếp các dự án thuộc lĩnh vực: logistics, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến bảo quản nông sản, du lịch... Vận động một số dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, như: Bệnh viện tim mạch TP Cần Thơ; Trung tâm đào tạo tiếng Nhật tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP Cần Thơ; Khoa Khám và điều trị bệnh quốc tế tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ; dự án xử lý nước thải. Trong khuôn khổ chuyến đi, dự kiến sẽ khai trương Văn phòng liên lạc Japan Desk Cần Thơ (Tổ công tác Nhật Bản - TP Cần Thơ) tại Tokyo. Để chuyến đi mang lại hiệu quả tích cực, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm TP Cần Thơ chủ trì phối với với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định trọng tâm của từng công việc. Bên cạnh đó, cần sắp xếp lịch trình chuyến đi chặt chẽ, hợp lý, phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị phụ trách...   

Nguyên Chủ tịch nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang (giữa) cùng lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp đại diện doanh nghiệp Nhật Bản, trong khuông khổ sự kiện Chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam  - Nhật Bản lần thứ 4 tại TP Cần Thơ  

Theo Ban tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam  - Nhật Bản vừa qua, sự kiện được các đối tác Nhật Bản, khách mời và các phương tiện truyền thông đại chúng trong nước và Nhật Bản đánh giá cao. Các hoạt động của sự kiện đều được tổ chức quy mô, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người dân tại TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL. Đặc biệt, việc tổ chức thành công chuyến bay trực tiếp từ Nhật Bản đến TP Cần Thơ đưa 120 hành khách, trong đó 100 doanh nhân Nhật Bản, đã góp phần rất lớn quảng bá hình ảnh của TP Cần Thơ là trung tâm vùng ĐBSCL năng động, nhiều tiềm năng phát triển.    

Tin, ảnh: Nam Hương

Chia sẻ bài viết