21/05/2019 - 10:32

Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị 

Từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành quận Ô Môn tập trung công tác chỉnh trang, lập lại trật tự kỷ cương đô thị (TTKCĐT), tạo bộ mặt đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Địa phương tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng, kịp thời xử lý những trường hợp xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm chất công trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Ban bảo vệ dân phố phường Thới Long thường xuyên vận động, nhắc nhở các hộ tiểu thương chợ Thới Long bày bán hàng hóa đúng nơi quy định.

Hiện nay, ở phường Phước Thới hầu hết các tuyến đường đã thông thoáng, sạch đẹp, không còn cảnh người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi đậu xe, buôn bán. Bà Huỳnh Thị Vân, hộ tiểu thương ở đường Tôn Đức Thắng, nói: “Trước đây, đôi khi gia đình tui bày bán hàng hóa, cho khách đậu xe lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Gần đây, Tổ kiểm tra trật tự đô thị của phường thường xuyên tới lui kiểm tra, nhắc nhở, gia đình tui chấp hành tốt, buôn bán đúng nơi quy định”.

Theo đồng chí Huỳnh Trung Hiểu, Phó Chủ tịch UBND phường, trong hơn 4 tháng qua, Tổ kiểm tra TTKCĐT phường đã thực hiện 49 cuộc kiểm tra trật tự mua bán trên các tuyến đường chính: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Linh, Trương Văn Diễn, Lộ Vòng Cung. Qua đó đã nhắc nhở 116 lượt hộ kinh doanh lấn chiếm, tạm giữ 6 bảng hiệu, 12 cây dù. Phường tổ chức cho hơn 700 hộ kinh doanh trên các tuyến đường cam kết không mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Nhờ vậy, ý thức chấp hành của người dân được nâng lên. Bên cạnh đó, phường vận động nhân dân đóng góp 742 triệu đồng tráng bê tông tuyến đường khu vực Thới Trinh, khu vực Thới Ngươn B, khu vực Thới Đông, với tổng chiều dài 3.320m; giặm vá tuyến đường ở khu vực Thới Đông dài 1.500m; xây dựng tuyến đường Tôn Đức Thắng và Lộ Vòng Cung sáng - xanh - sạch - đẹp, đạt chuẩn văn minh đô thị. Phường đã kiểm tra 19 trường hợp xây dựng, phát hiện 8 trường hợp không phép; qua đó, xử phạt và buộc tháo dỡ phần vi phạm đối với 2 trường hợp, xử phạt và yêu cầu 6 trường hợp bổ sung thủ tục xây dựng đúng quy định.

Ở phường Thới Long, từ đầu năm đến nay, việc lập lại TTKCĐT được các ban, ngành, đoàn thể phường quan tâm. Theo đồng chí Trần Thụy Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND phường, công tác quản lý xây dựng được cán bộ chuyên môn phường và 11 khu vực kiểm soát chặt chẽ nên gần 5 tháng đầu năm chưa có trường hợp xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công. Phường đã tranh thủ quận đầu tư 950 triệu đồng bắc cây cầu ranh giữa phường Thới Long với phường Thới An; vận động nhân dân đóng góp 50 triệu đồng và 75 ngày công bắc cầu Quảng Tốt, khu vực Thới Hòa 2; vận động nhân dân đóng góp gần 400 triệu đồng tráng bê tông tuyến đường rạch Bù Lu, khu vực Bắc Vàng, khu vực Thới Hòa 1. Phường cũng đã xây dựng tuyến đường Thái Thị Hạnh, tuyến Lộ Chùa sáng - xanh - sạch - an toàn, đạt chuẩn văn minh đô thị.

UBND phường Thới Long đã thành lập tổ công tác liên ngành, mỗi tuần ra quân 1 lần tuyên truyền, vận động nhân dân trên các tuyến đường chính không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán. Ông Trương Thanh Đáng, Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường, cho biết: “Riêng tại chợ Thới Long, hằng ngày, sáng từ 7-10 giờ, chiều từ 13-14 giờ, Ban bảo vệ dân phố cử 4-5 lực lượng kiểm soát, nhắc nhở người dân buôn bán trong vạch kẻ đường, không lấn chiếm lòng đường, gây ách tắc giao thông. Có lực lượng tuần tra, nhắc nhở thường xuyên nên các hộ chấp hành tốt”. Ông Huỳnh Văn Hải, người dân khu vực Bắc Vàng, nói: “Trước đây, tại khu vực chợ Thới Long, người dân bày bán hàng hóa, đậu xe tràn lan ra lòng đường. Gần đây, đường được kẻ vạch quy định phạm vi buôn bán, đậu xe; lực lượng bảo vệ dân phố luôn có mặt để nhắc nhở, bà con đã nêu cao ý thức chấp hành, đường sá thông thoáng, lưu thông dễ dàng hơn”.

Theo đồng chí Nguyễn Vũ Phong, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận Ô Môn, nhằm chỉnh trang, lập lại TTKCĐT, từ đầu năm đến nay, Phòng phối hợp với UBND các phường xây mới, nâng cấp 10 cây cầu, tráng bê tông 11.920m đường giao thông; quản lý 16 quy hoạch khu dân cư, khu tái định cư, khu công nghiệp, khu đô thị mới. Phòng phối hợp với các phường kiểm tra xây dựng 120 công trình, qua đó phát hiện 8 trường hợp xây dựng không phép, sai phép, xử phạt vi phạm 142,5 triệu đồng, yêu cầu 6 trường hợp lập thủ tục xây dựng đúng quy định và yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. Đồng thời, Phòng phối hợp với các ngành chức năng và các phường tổ chức đoàn kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị; vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường; xây dựng hàng rào, cột cờ bảo đảm mỹ quan đô thị. Thời gian tới, Phòng tiếp tục tăng cường phối hợp chỉnh trang, lập lại TTKCĐT để diện mạo quận Ô Môn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp hơn.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết