31/03/2023 - 09:09

Dấu ấn Tháng Thanh niên 

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Cùng với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Ðoàn - Hội TP Cần Thơ triển khai nhiều mô hình tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng mềm cho đoàn viên, thanh niên (ÐVTN). Nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm được thành lập là kênh tập hợp ÐVTN hiệu quả, vừa tạo sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ.

Sinh viên Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và ÐVTN phường An Thới (quận Bình Thủy) sửa chữa, nâng cấp 1 tuyến hẻm, tạo điều kiện giao thương thuận lợi.

Nhiều hoạt động bổ ích

Giữa tháng 3-2023, Ủy ban Hội LHTNVN TP Cần Thơ tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Cung xạ thủ Ranger Việt Nam TP Cần Thơ, đặt tại số 23/8 đường Nhật Tảo, phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ban Chủ nhiệm CLB gồm 9 thành viên, trong đó chị Dương Nguyễn Ðoan Thùy làm chủ nhiệm. Chị Thùy chia sẻ: “Dù mới xuất hiện ở Cần Thơ, nhưng bộ môn bắn cung thể thao thu hút đông đảo giới trẻ đến trải nghiệm. Ðây là sân chơi bổ ích, giúp các bạn trẻ rèn luyện thể dục thể thao, phát huy năng khiếu, sở trường”.

Ngoài địa điểm trên, CLB còn có 2 địa điểm bắn cung ở quận Ninh Kiều và trong khuôn viên Tam giác mạch Farm (quận Cái Răng). Mỗi điểm bắn cung, hằng ngày có từ 20-30 du khách đến trải nghiệm. Tham gia môn thể thao này, người chơi được hướng dẫn nội quy và kỹ thuật bắn cung đảm bảo an toàn. Việc tập hợp ÐVTN theo mô hình CLB theo sở thích được các cấp bộ Ðoàn - Hội chú trọng và nâng chất. Hiện các cơ sở Ðoàn - Hội đã thành lập hơn 620 CLB, đội, nhóm, trong đó có nhiều CLB theo đối tượng, như lý luận trẻ, trí thức trẻ, nghệ sĩ trẻ… nhằm phát huy thế mạnh, sở trường của ÐVTN trong các hoạt động, phong trào.

Nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục được tổ chức Ðoàn - Hội triển khai trên nền tảng trực tuyến, với nội dung đa dạng và phong phú. Theo chị Phan Anh Trang, Bí thư Ðoàn khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ, trong tháng 3, tuổi trẻ Ðoàn khối phối hợp Thư viện TP Cần thơ triển khai mô hình “Tủ sách thanh niên”, với chủ đề “Ebook cho bạn, cho tôi”. “Tủ sách thanh niên” được triển khai đầu tiên tại 3 cơ sở Ðoàn: Văn phòng UBND TP Cần Thơ, Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ và Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ. Mô hình ngoài trang bị các đầu sách truyền thống, ÐVTN có thể đọc sách điện tử bằng mã QR. Các đầu sách thuộc nhiều chủ đề, như lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, đặc biệt nhiều sách viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Ðoàn Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, công tác tuyên truyền, giáo dục được Ðoàn trường đổi mới theo hướng mang đến sự trải nghiệm cho ÐVTN. Cụ thể, trong tháng 3, tuổi trẻ trường tổ chức hành trình đến với di tích lịch sử - văn hóa, thi trực tuyến tìm hiểu về lịch sử Ðoàn, rung chuông vàng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút hàng trăm sinh viên tham gia.

Nhiều công trình, phần việc thiết thực

Trong Tháng Thanh niên, 100% Ðoàn cấp xã đều có ít nhất 1 hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới, tất cả 23 đơn vị trực thuộc Thành đoàn hoàn thành chỉ tiêu có ít nhất 1 mô hình thanh niên xung kích, tuần tra, tự quản, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Các cấp bộ Ðoàn huy động hàng ngàn lượt ÐVTN tham gia hoạt động tình nguyện, kết quả 32 mô hình phòng, chống rác thải nhựa, trồng 12.800 cây xanh; đồng thời, triển khai hơn 286 công trình, mô hình tuyên truyền văn minh đô thị và nông thôn mới.

Theo anh Trương Minh Ðức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, tuổi trẻ quận vừa triển khai mô hình “Chợ giảm túi ni lông” (tại chợ Bình Thủy). Thực hiện mô hình này, ÐVTN thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền và vận động người dân, tiểu thương chợ Bình Thủy ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng. Tuổi trẻ quận sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ở các điểm chợ trên địa bàn quận.

Tại huyện Thới Lai, các cơ sở Ðoàn chọn phần việc cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tuổi trẻ huyện phối hợp với các đơn vị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tổ chức tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả cho gần 300 ÐVTN.

Tổ chức Ðoàn cũng khảo sát nhu cầu vay vốn của ÐVTN, từ đó hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các cơ sở Ðoàn cấp xã tổ chức 4 “Ngày Chủ nhật xanh” với các công trình xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, trồng hoa kiểng tại các bia tưởng niệm, di tích lịch sử và khu dân cư. Tổ chức Ðoàn - Hội khối các trường đại học, cao đẳng phát động “Tuần lễ tình nguyện”, xây dựng “Góc học tập, góc vui chơi”, “Sân chơi cho thiếu nhi”, “Lớp học tình thương”, cùng nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của ÐVTN.

Chia sẻ bài viết