10/11/2022 - 09:07

Đằng sau chương trình vũ khí của Triều Tiên 

MAI QUYÊN (Theo Reuters, Yonhap)

Hải quân Hàn Quốc sau khi trục vớt đã công bố bản phân tích các mảnh vỡ có thể là bộ phận của tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM), vốn được CHDCND Triều Tiên phóng hồi tuần trước và rơi gần lãnh hải nước này.

Mảnh vỡ từ tên lửa Triều Tiên được Hàn Quốc trục vớt.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, các mảnh thu được bao gồm 4 cánh chính của tên lửa, bộ phận của thùng nhiên liệu lỏng, động cơ và ống phun. Trước đó, các quan chức cho đây có thể là cấu tạo phần dưới của loại SRBM cũ sử dụng nhiên liệu lỏng, nhưng phân tích mảnh vỡ dài khoảng 3m và rộng 2m cho thấy nó có thể là một phần của tên lửa đất đối không SA-5 hay còn gọi S-200, tương tự loại Nga sử dụng gần đây ở Ukraine. Phần còn lại của tên lửa thu được có chữ Nga trên đó, đặt ra câu hỏi liệu Bình Nhưỡng đã lắp ráp các bộ phận nhập khẩu của tên lửa phát triển từ thời Liên Xô hay vũ khí này do Nga sản xuất.

Ðây là một trong số hơn 80 tên lửa mà Triều Tiên phóng tuần rồi, gồm một vụ bị hỏng nghi là biến thể mới của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Các nhà phân tích nhận định, việc Bình Nhưỡng thực hiện số vụ phóng tên lửa nhiều kỷ lục trong năm nay cho thấy họ sẵn sàng đổ nguồn lực vào chế tạo và triển khai nhiều vũ khí hơn. Mặc dù chi phí của Triều Tiên không được tiết lộ, nhưng số tiền chế tạo ICBM ở các nước khác ước tính lên tới hàng chục triệu USD, trong khi SRBM như Iskander của Nga cũng tốn hết 3 triệu USD. Ngoài tài lực, Triều Tiên cũng phải có đủ nhiên liệu và tên lửa với những máy móc phức tạp như động cơ và hệ thống dẫn đường để thực hiện nhiều vụ phóng; cùng năng lực sản xuất vũ khí mới nhanh chóng hoặc khả năng mua được những gì họ cần từ nước ngoài.

Qua tất cả những điều trên, việc Triều Tiên liên tục phóng các thiết bị đắt tiền như tên lửa nói lên chương trình vũ khí của họ không gặp trở ngại về nguồn hỗ trợ tài chính và vật liệu ở nước ngoài, bất chấp trừng phạt và lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo các chuyên gia về trừng phạt, chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng vẫn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu và kinh phí bên ngoài. Phạm vi của nó cũng đang là vấn đề tranh luận sôi nổi. Trước đây, Hàn Quốc từng thu thập tàn tích tên lửa đẩy Unha được Triều Tiên phóng năm 2012, qua đó phát hiện thành phần cấu tạo có nguồn gốc đa dạng từ Anh, Thụy Sĩ, Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô cũ. Với mảnh vỡ rơi tuần rồi, Hàn Quốc có thể tìm ra manh mối mới về cách thức chế tạo tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ tăng cường trừng phạt

Theo chuyên gia tên lửa ở châu Âu Markus Schiller, số lượng tên lửa Triều Tiên phóng thời gian qua cho thấy họ có thể sở hữu một kho dự trữ. Thực tế này phản ánh các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhắm vào Bình Nhưỡng kém hiệu quả như thế nào. Ðây cũng là nguyên nhân của lời kêu gọi Washington tăng cường gây áp lực tối đa, chẳng hạn như đưa hệ thống ngân hàng Trung Quốc vào danh sách cấm vận để ngăn Bắc Kinh tạo điều kiện giúp Bình Nhưỡng trốn tránh trừng phạt.

Tuy nhiên, những người chỉ trích nói rằng “lựa chọn triệt để” như vậy sẽ gây hậu quả thảm khốc đối với kinh tế toàn cầu nhưng chẳng làm được gì khiến Triều Tiên thay đổi. Năm nay, Mỹ đã trừng phạt cái mà họ gọi là mạng lưới cá nhân và thực thể có trụ sở tại Nga “đồng lõa” giúp Triều Tiên mua sắm các bộ phận chế tạo tên lửa đạn đạo bất hợp pháp. Washington cũng đưa vào danh sách đen “mạng lưới của Bình Nhưỡng” cùng những công ty hỗ trợ có trụ sở tại Belarus và Trung Quốc. Ðầu tuần này, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục trừng phạt 2 người Triều Tiên làm việc cho hãng hàng không Air Koryo, cáo buộc họ mua sắm và vận chuyển vật liệu quân sự từ Trung Quốc.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên ngày 9-11 đã phóng tên lửa đạn đạo không xác định về vùng biển phía Đông nước này. Tuy nhiên, JSC chưa cung cấp thông tin chi tiết về tên lửa. Trong khi đó, một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết vật thể được cho là tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Chia sẻ bài viết