26/09/2011 - 08:51

BẦU CỬ TRƯỞNG KHU VỰC, TRƯỞNG ẤP

Dân chủ bầu chọn những người tâm huyết, vì dân

Đến ngày 18-9-2011, toàn thành phố Cần Thơ đã có 6 quận, huyện (Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai) hoàn thành công tác bầu cử trưởng ấp, trưởng khu vực, nhiệm kỳ 2011-2013. Ngày 25-9, thành phố Cần Thơ hoàn thành công tác bầu cử trưởng ấp, trưởng khu vực. Có mặt tại một số quận, huyện tổ chức bầu cử trưởng ấp, trưởng khu vực trong tuần qua, chúng tôi nhận thấy hầu hết các địa phương tổ chức bầu cử chu đáo, nghiêm túc, cử tri hăng hái tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao...

Cử tri tổ bầu cử số 1, ấp Định Phước, xã Định Môn, huyện Thới Lai bỏ phiếu bầu chọn trưởng ấp. 

Từ 6 giờ sáng Chủ nhật 18-9, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc bầu cử trưởng ấp tại tổ bầu cử số 2, ấp Thới Khánh A, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai đã sắp xếp đâu vào đó. Ấp Thới Khánh A được huyện Thới Lai chọn làm điểm tổ chức khai mạc bầu cử trưởng ấp. 6 giờ 30 phút, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Thới Lai, xã Tân Thạnh và rất nhiều bà con cử tri đến chuẩn bị bầu cử. Lễ khai mạc diễn ra trang trọng trong sự phấn khởi của bà con. Mọi người xếp hàng trật tự, chờ đến lượt mình bỏ phiếu để bầu ra người mình tín nhiệm làm trưởng ấp. Bác Lê Văn Cẩn (82 tuổi), một trong những cử tri có mặt từ rất sớm, cho biết: “Hôm nay, tui rất vui và phấn khởi đi bỏ phiếu bầu trưởng ấp. Bà con trong ấp đều biết rất rõ tiểu sử, quá trình công tác của 2 ứng cử viên ứng cử trưởng ấp. Cả hai đều có năng lực, gần gũi bà con, chọn ai cũng được”. Việc chọn lựa ứng cử viên cũng được hệ thống Mặt trận các cấp tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ. Trước ngày bầu cử, bà con cử tri được nghe đọc tiểu sử của các ứng cử viên thông qua hệ thống đài truyền thanh. Cô Nguyễn Thị Kim Em, cử tri ấp Thới Khánh A, phấn khởi nói: “Cả tuần nay, loa phát thanh đều phát mỗi ngày 3 lượt để bà con nắm tiểu sử của các ứng cử viên. Cả 2 ứng cử viên là những cán bộ nhiệt tình, gắn bó với bà con”. Đến hơn 8 giờ, đã có hơn 2/3 cử tri đại diện các hộ gia đình trong ấp đã đến bỏ phiếu.

Tại xã Định Môn, huyện Thới Lai, không khí bầu cử tại tổ bầu cử số 1, ấp Định Phước, xã Định Môn cũng khá náo nhiệt, nhiều bà con có mặt tại điểm bầu cử rất sớm, tiếng cười nói rôm rả. Bác Lương Văn Liệt (82 tuổi) nói: “4-5 ngày trước gia đình tôi đã nhận được thư mời đi bỏ phiếu. Mặc dù tuổi cao, đi đứng khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng đích thân đi bỏ phiếu. Theo tôi, việc bầu trưởng ấp rất quan trọng, vì đây là người gần gũi bà con nhất, việc gì cũng gởi gắm vào trưởng ấp”. Theo ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Thới Lai, 10 ngày trước khi bầu cử, các xã, thị trấn đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ứng cử chức danh trưởng ấp, nhiệm kỳ 2011-2013. Trước bầu cử 5 ngày, thư mời đi bỏ phiếu cũng được gởi đến tận tay bà con cử tri ở 108 ấp trong huyện. Công tác tuyên truyền và chuẩn bị cho cuộc bầu cử được địa phương chuẩn bị chu đáo...

Suốt thời gian chuẩn bị bầu cử trưởng khu vực, quận Cái Răng đã thành lập các đoàn thường xuyên kiểm tra tiến độ, công tác chuẩn bị bầu cử của từng phường, khu vực. Kỳ bầu cử này, Cái Răng bầu chọn 63 trưởng khu vực. Theo đánh giá của các đoàn kiểm tra, việc chuẩn bị bầu cử của các phường khá tốt. Ngoài ra, quy trình hiệp thương lựa chọn danh sách ứng viên được Mặt trận các cấp thực hiện nghiêm túc. Bác Nguyễn Văn Hem, 61 tuổi, cử tri của khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, cho biết: “Tôi tranh thủ đi bỏ phiếu sớm để còn đi ruộng. Chúng tôi hy vọng trưởng khu vực lần này sẽ hết lòng vì bà con, gần gũi bà con, làm nhiều việc có ích cho dân...”. Cùng một suy nghĩ với bác Hem, bác Dương Văn Đồng (khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú), bộc bạch: “Chúng tôi mong người trưởng khu vực mà mình lựa chọn có thể hết lòng vì bà con mà phục vụ, gần dân, không ngại khó khăn, dám nói dám làm”...

Đó cũng là tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của hầu hết cử tri gởi gắm cho các trưởng ấp, trưởng khu vực nhiệm kỳ mới. Ông Bùi Văn Hai, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Cần Thơ, nhận xét:”Công tác chuẩn bị bầu cử trưởng ấp, trưởng khu vực được các địa phương thực hiện rất tốt. Quá trình hiệp thương không có địa phương nào phát sinh khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, các ứng cử viên nhiệm kỳ này trình độ học vấn, khả năng làm việc và kinh nghiệm thực tiễn đều tốt hơn so với nhiệm kỳ trước. Theo báo cáo các địa phương đã tiến hành bầu cử xong gởi về, số hộ đi bầu trưởng ấp, trưởng khu vực tại 6 quận, huyện vừa qua trung bình đạt trên 99,7%”.

Bài, ảnh: THÁI AN

Chia sẻ bài viết