06/07/2014 - 09:15

Dân Brazil vẫn hoài nghi

Đội tuyển quốc gia Brazil giành chiến thắng 2-1 trước Colombia để vào bán kết nhưng vẫn còn điều gì đó chưa thỏa lòng người hâm mộ… Người ta chờ đợi ở đội tuyển Brazil không chỉ là cơ hội vô địch World Cup 2014 ngày càng lộ rõ, mà còn là sự hoa mỹ thuyết phục của vũ điệu samba.

Người dân Brazil chưa thật sự an tâm về những màn trình diễn của selecao. Gorete Bitencourt, một bác sĩ ở Sao Paulo, nói: “Tôi e ngại các cầu thủ của Brazil đang có vị trí chính thức trong đội hình ra sân, khi mà những người làm nên chiến thắng trận này là cặp trung vệ Thiago Silva và David Luiz, còn các tiền đạo được chờ đợi Hulk, Fred tiếp tục tịt ngòi”. Vượt qua Chile vất vả nhờ loạt đá penalty may rủi ở vòng 16 đội, Brazil phải hết sức khó khăn mới có thể đánh bại Colombia nhờ 2 tình huống cố định được Silva và Luiz tận dụng thành công.

Cảnh sát ngăn cản dòng người hâm mộ khi tuyển Brazil chuẩn bị trận đấu gặp Colombia ở Fortaleza. Ảnh: AP 

Roberto Tavares, huấn luyện viên môn thể hình tại Brasilia, có cái nhìn xa hơn: “Mọi người hoài nghi nhiều về khả năng vào tới trận chung kết của đội Brazil hiện nay. Cảm giác trước World Cup, trước trận đấu với Chile rất khác so với giờ. Lúc đó, mọi người đều tin tưởng, nhưng giờ là hoài nghi, lo lắng và rất e ngại”. Các cầu thủ Brazil có thể đang cảm nhận được sức ép đối với họ. Ngôi sao Neymar và đội trưởng Thiago Silva đã bật khóc trên sân trong lúc hát quốc ca. Điều này khiến nhiều cựu cầu thủ Brazil chỉ trích vì cho rằng cầu thủ bộc lộ cảm xúc mềm yếu của họ. Cựu cầu thủ từng vô địch World Cup- Carlos Alberto nói trong sự bực tức: “Đội bóng đang khóc mọi lúc mọi nơi, khi hát quốc ca, khi họ bị đau, khi đá penalty… Nên dừng lại, thế đã đủ rồi”.

Sự thiếu tự tin của các cầu thủ Brazil khi World Cup 2014 bước vào thời khắc quyết định đã khiến HLV Luiz Felipe Scolari yêu cầu nữ chuyên gia tâm lý Regina Brandao đến tư vấn cho đội trước trận gặp Colombia. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, ông Scolari phủ nhận việc bộc lộ cảm xúc của cầu thủ là một sự yếu mềm. Ông cũng nói nhiều lần rằng ông đặt niềm tin vào Thiago Silva và cơ hội đoạt cúp vô địch của tuyển Brazil. Nhà cầm quân lão luyện này nói rằng có 7 bước (7 trận đấu) để đi tới đích và Brazil đã vượt qua bước thứ 5. Ông Scolari cũng lý giải rằng các cầu thủ đã hơi căng thẳng vì sức ép vô địch trên sân nhà quá lớn, nhất là sau khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil Jose Maria Marin nhấn mạnh: “Nếu thất bại, tất cả chúng ta sẽ xuống địa ngục”.

Giới chuyên môn nhận xét vui rằng việc chuyên gia tâm lý Brandao tư vấn cho các cầu thủ chỉ có thể giúp họ vượt qua sức ép tâm lý, chứ không thể vào sân thi đấu ở tuyến tiền vệ cho Brazil. Dưới thời HLV Scolari, các vũ công samba đã không còn giữ lối chơi kỹ thuật, biến ảo nữa mà họ chơi bóng một cách thực dụng hơn. Brazil hiện tại không có một tiền vệ cầm trịch ở khu trung tuyến đúng nghĩa, khi Gustavo chơi quá thấp, còn Neymar quá gần với các tiền đạo. Không có nhạc trưởng ở giữa sân, Brazil hiện tại thi đấu như một đội bóng châu Âu. Hơn nữa, một vài vị trí trong đội hình thi đấu dưới sức trong các trận đấu vừa qua, nhưng ông Scolari không có nhiều sự lựa chọn để thay thế.

Tuy nhiên, không hẳn mọi người dân Brazil đều hoài nghi về khả năng thành công của các selecao. Eliete de Lima, một nữ cổ động viên Brazil làm nghề buôn bán áo ở mỗi kỳ World Cup suốt 32 năm qua, nói: “Trong các kỳ World Cup, khi Brazil không thi đấu tốt, họ sẽ đoạt cúp. Khi họ thi đấu tốt với sự tự tin quá mức, họ kết thúc World Cup trắng tay. Chúng tôi đã nhiều lần chứng kiến điều này”.

Đạt kỷ lục 6 lần đăng quang World Cup có lẽ là bàn thắng quan trọng nhất của vũ điệu samba vào lúc này. Nếu đội bóng không thành công tại World Cup do chính họ làm chủ nhà, phản ứng của người dân Brazil sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Dư luận Brazil giận dữ không đơn giản chỉ là bóng đá mà còn vì chi phí dành cho công tác tổ chức World Cup 2014 được ưu tiên quá nhiều. Một trận đấu thất bại của Brazil vào thời điểm này có thể làm tái bùng phát làn sóng phản đối World Cup.

Chính vì vậy, cúp vàng cho đội tuyển bóng đá Brazil không chỉ có ý nghĩa về mặt thể thao!

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết