14/01/2023 - 11:54

Đảm bảo an toàn giao thông ở khu dân cư 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Tuyến đường Rạch Sung - Cóc Kèn, ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, được giặm vá bằng phẳng, sạch đẹp, người dân rất phấn khởi. Anh Trần Văn Hoài ở ấp Nhơn Khánh, cho biết: “Trước đây, mặt đường bong tróc, đi lại khó khăn. Nhờ cán bộ địa phương tổ chức giặm vá, tráng nhựa, những đoạn bị hư hỏng nay đã sạch đẹp, lưu thông an toàn”. Hai tuyến đường Ba Xoài - Cóc Kèn và Vàm Ba Xoài cũng được cán bộ xã, ấp vận động nhân dân đóng góp mua cát, đá và Nhà nước hỗ trợ xi măng bê tông mặt đường, tạo cảnh quan khu dân cư khang trang.

Tuyến đường ở ấp Nhơn Khánh được xây dựng khang trang, phục vụ việc lưu thông thuận tiện, an toàn.

Tuyến đường ở ấp Nhơn Khánh được xây dựng khang trang, phục vụ việc lưu thông thuận tiện, an toàn.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Khánh, ngoài việc vận động xây dựng các tuyến đường sáng, sạch, đẹp, cán bộ ấp còn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, họp dân… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân. Cán bộ ấp nhắc nhở các trường hợp lấn chiếm lòng đường; tổ chức phát quang, mé nhánh cây, tạo tầm nhìn thông thoáng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn ấp.

Thời gian tới, cán bộ địa phương tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn giao thông, như: nhắc nhở người dân không lấn chiếm không gian công cộng, che khuất tầm nhìn, gây cản trở giao thông; tiếp tục phối hợp vận động đóng góp nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn ấp sạch, đẹp, giúp người dân lưu thông thuận tiện, an toàn... Đồng thời, cán bộ ấp sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành tốt quy định của pháp luật khi tham gia giao thông...

Chia sẻ bài viết