14/01/2020 - 08:14

Đầm ấm Tết Quân - Dân 

Chương trình Tết Quân - Dân năm 2020 do UBND quận Bình Thủy tổ chức tại phường Bình Thủy trong 4 ngày (từ 11 đến 14-1) đã kết thúc tốt đẹp. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận và cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng của địa phương đã thực hiện nhiều công trình, phần việc, hoạt động thiết thực, góp phần giúp người dân nơi đây đón Tết vui tươi, phấn khởi.

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Canh Tý năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thủy điều động 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ 8 phường hành quân đến phường Bình Thủy phối hợp với hàng chục cán bộ, công chức, viên chức quận và các lực lượng của địa phương tổ chức Chương trình Tết Quân - Dân.

Hoạt động “mở màn” Chương trình Tết Quân - Dân năm 2020 là ra quân nạo vét kinh chống cháy hẻm 12 đường Nguyễn Truyền Thanh. Dọc tuyến kinh dài hơn 1.000m, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên của địa phương chia thành nhiều nhóm vớt rác, nhổ cỏ, phát quang, vét sình… Anh Huỳnh Thanh Nhàn, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Thủy, đang cùng đồng đội vét sình, nói: “Tôi rất vui vì mình đã góp một phần nhỏ bé làm sạch môi trường, giúp bà con nơi đây vui xuân, đón Tết”.

Hay tin các lực lượng về giúp dân vệ sinh môi trường, khai thông kinh mương, bà con khu vực 5, phường Bình Thủy phấn khởi đổ ra đường, chung sức cùng làm. Nhiều chị, nhiều mẹ còn mang nước, nước đá, hái trái cây trong vườn nhà để “tiếp sức”. Bà Nguyễn Thị Minh, nhà ở cặp tuyến rạch, xúc động nói: “Mấy hổm rày hay tin có các chú bộ đội, dân quân về giúp nạo vét kinh, bà con chúng tôi ai cũng mừng nói với nhau từ nay không còn chịu cảnh ngập nghẹt, hôi thối nữa. Dù cuộc sống khó khăn, đi làm mướn kiếm sống, nhưng vợ chồng tui bàn với nhau là phải ở nhà để phụ một tay”. Có mặt xuyên suốt tại “công trường” này, anh Cao Xuân Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thủy, bày tỏ: “Đợt này, quận tổ chức lực lượng nạo vét kinh chống cháy ở khu vực 5 và kinh số 4 ở khu vực 7, giúp cảnh quan môi trường các khu vực dân cư sạch đẹp hơn, người dân đón Tết vui và ý nghĩa hơn”.

Không chỉ nạo vét kinh, vệ sinh môi trường, các lực lượng còn giúp bà con thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực: xây 2 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người thuộc diện chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội; phát quang bụi rậm trên nhiều tuyến đường; trưng bày giới thiệu sách báo, triển lãm hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, các tướng lĩnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao…

Sáng 13-1, UBND quận tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Ông Nguyễn Văn Khải, ở khu vực 6, được tặng nhà Đại đoàn kết, xúc động bày tỏ: “Tui làm mướn, cuộc sống khó khăn, căn nhà xuống cấp, dột nát nhưng không có tiền để sửa. Được địa phương quan tâm hỗ trợ tiền, ngày công xây nhà Đại đoàn kết, tôi vô cùng biết ơn. Tết này, gia đình tôi đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn”.

Các y sĩ, bác sĩ khám bệnh cho người dân phường Bình Thủy.

Có mặt tại Hội trường UBND phường Bình Thủy - địa điểm tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí vào sáng 11-1, chúng tôi chứng kiến rất đông người dân có mặt từ sáng sớm. Gần 20 bác sĩ, y sĩ, dược sĩ Trung tâm Y tế quận và Trạm Y tế phường Bình Thủy làm việc cật lực. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, bác sĩ Lê Phú Thịnh ân cần khám bệnh, kê toa và hướng dẫn bệnh nhân cách ăn uống, bảo vệ sức khỏe. Bà Huỳnh Thị Tám, 68 tuổi, ở khu vực 4, vui vẻ nói: “Tôi bị bệnh tim, cao huyết áp, nhưng vì nhà nghèo nên điều trị bệnh không tới nơi, tới chốn. Hôm nay, tôi rất mừng khi được các bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hướng dẫn tận tình...”. Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ, trong chương trình Tết Quân - Dân quận Bình Thủy, Hội đã tài trợ 500 suất khám, mỗi suất trị giá thuốc 100.000 đồng và tặng 300 phần quà, mỗi phần trị giá 100.000 đồng, góp phần giúp người dân vui xuân, đón Tết.

Chương trình Tết Quân - Dân quận Bình Thủy được khép lại bằng đêm biểu diễn nghệ thuật sôi nổi, ấn tượng diễn ra tại Khu dân cư Ngân Thuận thuộc khu vực 5, phường Bình Thủy, thu hút hàng trăm người dân đến thưởng thức. Tại đêm biểu diễn nghệ thuật còn lồng ghép hoạt động tặng nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tập tốt. Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân khu vực 5, phường Bình Thủy, bộc bạch: “Tết này địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, vui tươi, nhất là chương trình Tết Quân - Dân này. Qua đó, chúng tôi càng thấy rõ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, càng  tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền. Tôi cũng vận động người thân tích cực hưởng ứng các hoạt động, góp phần vun đắp tình quân - dân ngày càng gắn bó bền chặt hơn”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết