27/03/2025 - 18:25

Đa số du học sinh quốc tế ở Hàn Quốc mong muốn ở lại làm việc 

Ngày 26-3, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) công bố kết quả khảo sát định hướng của du học sinh quốc tế tại các trường đại học và cao đẳng nghề cho thấy đa số mong muốn tìm kiếm cơ hội việc làm tại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên Ấn Độ tại Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc khảo sát được thực hiện với 805 du học sinh đang theo học các trường đại học và cao đẳng tại Hàn Quốc. Trong số này, 86,5% mong muốn xin việc làm tại Hàn Quốc sau khi ra trường. 

Khi được hỏi về lý do muốn xin việc tại Hàn Quốc, 35,2% số du học sinh cho biết họ mong muốn “tiếp tục sống tại Hàn Quốc”, chiếm tỷ lệ cao nhất; 27,7% cho biết lý do là “mức lương tại Hàn Quốc cao hơn ở quê nhà”, trong khi 25,6% “muốn làm việc ở lĩnh vực mình quan tâm”.

Tuy nhiên, có đến 66,7% số du học sinh cho biết việc xin thị thực (visa) lao động chuyên môn E-7 để làm việc tại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp là rất khó khăn. Các lý do chính bao gồm “ít doanh nghiệp tuyển du học sinh bằng visa E-7” (40%), “số ngành nghề visa E-7 rất hạn chế” (21,4%) và “thiếu thông tin doanh nghiệp cung cấp visa E-7” (19,6%).

Bên cạnh đó, nhiều du học sinh bày tỏ mong muốn được cấp visa lao động phổ thông E-9. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, du học sinh không thể chuyển từ visa du học (D-2) hay visa tìm việc (D-10) sang visa này.

Tháng 11-2024, dự thảo sửa đổi Luật tuyển dụng lao động nước ngoài, có nội dung cho phép cấp visa E-9 cho du học sinh, đã được trình lên Quốc hội, nhưng hiện vẫn đang chờ xem xét.

KBIZ cho rằng nhiều du học sinh quốc tế gặp khó khăn trong việc xin visa E-7, song lại không được chuyển đổi sang E-9. Đây được cho là rào cản lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn đang gặp khó khăn về việc tuyển dụng nhân sự. Theo hiệp hội này, nếu tích cực tuyển dụng những du học sinh thông thạo tiếng Hàn vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sẽ có thể mang lại hiệu quả là nâng cao năng suất, phòng ngừa tai nạn lao động. Do đó, KBIZ kiến nghị Chính phủ Hàn Quốc cần xem xét phương án cấp phép chuyển đổi visa E-9 cho đối tượng này.

KHÁNH VÂN

Chia sẻ bài viết