09/10/2019 - 07:12

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy vai trò trong các phong trào thi đua yêu nước 

(CT)- Chiều 8-10, UBND thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa UBND thành phố và Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố giai đoạn 2012-2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện…

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận hội nghị.

6 năm qua, UBND thành phố và Hội CCB thành phố thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp, đảm bảo cho các cấp chính quyền và Hội CCB các cấp thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật và Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Hội CCB thành phố tích cực tham gia góp ý, phản biện xã hội các dự thảo văn bản, các đề án, quy hoạch lớn của thành phố… UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện hỗ trợ CCB tham gia phát triển kinh tế - xã hội; vay vốn ưu đãi với dư nợ trên 200 tỉ đồng; giải quyết việc làm cho 1.300 cựu quân nhân, con em CCB; xây mới và sửa chữa 660 căn nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn; khảo sát, giám sát 12.090 hội viên về thụ hưởng các chế độ, chính sách... UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tạo điều kiện để CCB phát huy vai trò gương mẫu, tích cực trong các phong trào thi đua do Trung ương, địa phương phát động. Kết quả Hội CCB thành phố có 8.904 tập thể, cá nhân được khen thưởng; Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND thành phố tặng 18 Cờ thi đua...

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thời gian tới, các cấp Hội CCB thành phố tiếp tục phát huy vai trò trong các phong trào thi đua yêu nước, như: tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự… Các sở, ban, ngành thành phố phối hợp với Hội CCB thành phố để thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho cựu quân nhân; giúp hội viên CCB nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, học sinh; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân… Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cần khẩn trương hỗ trợ Hội CCB thành phố thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân CCB TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết