29/03/2021 - 19:40

Cứu bệnh nhân bị đạn bắn thủng bụng 

(CT) - Ngày 29-3, thông tin từ Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân bị vết thương nghiêm trọng do đạn bắn xuyên thủng bụng. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sinh tồn ổn định, còn đang lọc thận nhân tạo để điều trị tình trạng suy thận cấp.

Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định. Ảnh: BV cung cấp.

Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định. Ảnh: BV cung cấp.

Bệnh nhân nam B.M.K, 26 tuổi, ở TP Cần Thơ, được chuyển đến BV cấp cứu  ngày 19-3 với vết thương hở 2cm ở thắt lưng bên phải đang chảy máu, mạch nhanh nhẹ, huyết áp thấp. Người nhà cho biết, cách nhập viện khoảng 3 giờ, bệnh nhân bị đạn bắn vào hông.

BV huy động nhiều ê-kíp phẫu thuật: ngoại tổng quát, ngoại thận tiết niệu, ngoại lồng ngực mạch máu, phẫu thuật lấy được đầu viên đạn (nghi của súng hơi) kích thước 2,5x0,8cm nằm cạnh động mạch mạc treo tràng trên. Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ, bệnh nhân được truyền 17 đơn vị máu và chế phẩm máu. 

Bác sĩ Trầm Công Chất, Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu, cho biết: Đối với vết thương thấu bụng do hỏa khí, tổn thương có năng lượng truyền dẫn cao, do đó khó tiên đoán được mức độ tổn thương các tạng trong xoang bụng, không thể dựa vào tổn thương bề mặt để đánh giá tổn thương nội tạng. Đây là trường hợp rất nặng, bệnh nhân có thể tử vong ngay lập tức do tình trạng mất máu cấp.

* Liên quan vụ việc trên, chiều 29-3, Thượng tá Phạm Quốc Anh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, sau khi nhận tin báo, đơn vị đã cử người đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ  nắm thông tin về vụ việc. Bước đầu, bệnh nhân B.M.K cho biết, cùng một đối tượng khác đi trộm chó tại một xã thuộc  huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang), nên bị người dân dùng súng hơi bắn trúng vào người vào lúc 2 giờ sáng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với đơn vị cùng cấp Công an tỉnh Hậu Giang điều tra, làm rõ vụ việc.

     H.HOA - KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết