11/08/2012 - 09:04

Cùng góp sức xây dựng nông thôn mới

Các cán bộ, hội viên phụ nữ ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền hào hứng trao đổi về các nội dung, tiêu chí
xây dựng nông thôn mới.

Qua 2 năm triển khai thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố đã có nhiều nỗ lực vận động nhân dân thực hiện, từng bước hoàn thành các tiêu chí theo quy định, góp phần tạo sự chuyển biến về nhiều mặt ở các xã nông thôn. Những kết quả bước đầu ở các địa phương có sự góp phần tích cực của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và đông đảo chị em vùng ngoại thành.

Chuyển biến về nhận thức...

Trời đã quá trưa. Dưới cái nắng hầm hập, cô Nguyễn Thị Mười, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, vẫn ráng làm cho xong đám cỏ, chặt tỉa lại hàng rào cây cảnh trước nhà... Quệt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, cô hào hứng kể: “Bây giờ nhà nhà, người người đều thi đua xây dựng nông thôn mới, phụ nữ mình cũng phải góp phần chứ!”. Theo cô Nguyễn Thị Mười, qua tham dự sinh hoạt tổ, nhóm phụ nữ, nhiều hội viên hiểu được những nội dung trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và nhắc nhở các thành viên trong gia đình hưởng ứng, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh vận động gia đình tích cực lao động, sản xuất để nâng cao đời sống, ứng dụng những mô hình sản xuất hiệu quả, vận động hội viên phụ nữ ấp đăng ký thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”. Đến nay, đa số các hội viên và gia đình nâng cao ý thức tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, thường xuyên làm cỏ, quét dọn xung quanh nhà, không vứt rác thải bừa bãi, trồng hàng rào cây xanh, bảo vệ cảnh quan môi trường... Chị Lê Thùy Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Giai Xuân, cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đến nay đa số chị em đã có ý thức tự giác trong việc xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh việc lồng ghép, cụ thể hóa công tác tuyên truyền cho chị em hiểu đúng, đầy đủ các tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới, Hội LHPN xã sẽ tiến hành nhân rộng mô hình “5 không, 3 sạch” ra một số ấp trên địa bàn”.

Từ khi thành phố và huyện có chủ trương xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Thới Lai đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động trọng tâm của Hội bám sát chương trình xây dựng nông thôn mới. Chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thới Lai cho biết: “Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện khâu đột phá, trọng tâm là công tác giảm nghèo, vận động phụ nữ tiết kiệm chi tiêu, phát triển kinh tế gia đình thông qua việc giới thiệu, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay vốn ưu đãi, các tổ hùn vốn tương trợ; tận dụng các ao, đất trống xung quanh nhà để nuôi cá, trồng rau xanh, giúp cải thiện bữa ăn, bảo vệ môi trường và tăng thu nhập...”. Thực hiện kế hoạch này, mỗi Hội LHPN xã phải chọn ít nhất 1 xã làm điểm chỉ đạo thực hiện khâu đột phá và nhận đỡ đầu 5 hộ nghèo, nhất là những hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.

Nếu như khoảng sân rộng trước nhà của chị Lê Thị Hồng Thu (ấp Thới Hòa B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai) trước đây chỉ dùng để phơi lúa, thì gần đây chị tận dụng trồng các loại rau màu để cải thiện bữa ăn. Với cách làm này, chị Thu vừa giảm chi tiêu sinh hoạt gia đình đáng kể, vừa nêu gương vận động các hội viên lân cận thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chị Thu bộc bạch: “Cũng nhờ thường xuyên cập nhật tin tức mà tôi có điều kiện mở mang kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hay của chị em khác. Gia đình tôi không chỉ tận dụng đất trống, chậu kiểng trồng thêm các loại rau màu, vừa an toàn, tiện lợi vừa tiết kiệm chi tiêu mà còn sử dụng tiết kiệm tối đa điện, nước, gas trong sinh hoạt”. Với suy nghĩ này, chị Thu quyết định dùng chung 1 cái tủ lạnh với nhà mẹ ruột để tiết kiệm điện, trời nóng nực lắm mới sử dụng quạt máy. Trong sản xuất, vợ chồng chị cũng cố gắng tự làm các khâu, tận dụng nguồn phân bón hữu cơ thay thế cho phân bón hóa học... Nhờ áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật và tiết kiệm phần lớn chi phí sản xuất nên năm nào gia đình chị Thu cũng “được mùa, trúng giá”, có điều kiện chăm lo con cái ăn học đàng hoàng.

Thiết thực giúp hội viên thoát nghèo

Thực hiện phong trào phụ nữ xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Cờ Đỏ đã thực hiện những phần việc tích cực như: phát động sâu rộng phong trào 5 không, 3 sạch gắn với bảo vệ môi trường và tiết kiệm điện. Tại mỗi ấp đều xây dựng các mô hình, câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” và vận động trên 6.000 hội viên ký cam kết thực hiện. Riêng 2 ấp: Thới Trường 1 và Thới Trường 2 (xã Thới Xuân), được Hội LHPN thành phố chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện “3 sạch”. Đến nay đã đạt hiệu quả đáng khích lệ. Đa số chị em biết cách giữ gìn bếp ăn sạch sẽ, nhà cửa, ngõ xóm sạch sẽ, tuyên truyền, hướng dẫn chị em các kiến thức về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống các tệ nạn xã hội...

Theo chị Lê Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, không chỉ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mà các cấp Hội luôn quan tâm công tác chăm lo đời sống cùng thực hiện các biện pháp hỗ trợ hội viên thiết thực. Trong đó, nổi bật là các hoạt động hỗ trợ vốn, kỹ thuật, đào tạo nghề miễn phí, giải quyết việc làm cho lao động nữ. Đến nay, Hội LHPN huỵện Cờ Đỏ phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội phát vay ưu đãi cho 5.495 hội viên, với số tiền 54 tỉ đồng; giúp giống cây trồng, vật nuôi và ngày công lao động; tranh thủ vốn từ các chương trình, dự án như : Dự án Consortium, “Vì quê hương” vay phát triển kinh tế gia đình, phát huy ngành nghề truyền thống; phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện mở 8 lớp dạy nghề cho 240 chị em; duy trì mô hình đan lục bình, giải quyết việc làm cho hơn 70 lao động cho người dân tộc tại ấp Thới Hòa B.

Riêng huyện Thới Lai hiện có 3.152 hộ nghèo, trong đó có 678 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. 6 tháng đầu năm, thông qua nhiều hình thức, như: hỗ trợ vốn, kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội LHPN trong huyện đã giúp đỡ cho 577 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, với 126 hộ phụ nữ nghèo là người dân tộc Khmer.

Sắp tới, các cấp Hội LHPN trong thành phố bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Hội chủ chốt về thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các địa phương, đơn vị hỗ trợ vốn, kỹ thuật, mở các lớp đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho phụ nữ nông thôn; đồng thời, vận động phụ nữ tích cực phối hợp, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Với những việc làm, đóng góp thiết thực, phụ nữ TP Cần Thơ hy vọng sẽ đáp ứng được 7/20 tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết