15/12/2011 - 20:46

Công nghệ điều khiển bằng giọng nói sẽ "xóa sổ" remote?

Hàng loạt các nhà sản xuất hàng điện tử lớn trên thế giới như Samsung, LG, Sharp… đang đua nhau nghiên cứu những thiết bị điện tử, đặc biệt là ti-vi, có thể điều khiển bằng giọng nói.

Thiết bị điều khiển từ xa đang đứng trước nguy cơ bị vứt xó. 

Trước khi qua đời vào ngày 5-10, Tổng giám đốc điều hành của Apple Steve Jobs đã bật mí ông đang nghiên cứu một sản phẩm mới có thể cách mạng hóa cách thức chúng ta sử dụng ti-vi. Ông từng tiết lộ với một người bạn rằng đây sẽ là giao diện người dùng đơn giản nhất và chúng ta sẽ không còn cần đến những thiết bị điều khiển từ xa (remote) nữa. Không ai biết cái mà ông chủ Apple nói đến là gì. Song, lãnh đạo các công ty công nghệ đều cho rằng đó có thể chiếc ti-vi sử dụng công cụ giao tiếp tự nhiên nhất của con người: giọng nói. Hiện tại, hàng triệu khách hàng của “trái táo khuyết” đang dùng giọng nói để sử dụng dịch vụ hỏi-đáp mang tên Siri trên điện thoại iPhone 4S.

Thực tế, nhiều hãng điện tử khác từ lâu cũng đã nghiên cứu công nghệ nhận dạng giọng nói này. Hãng phần mềm Microsoft được xem là đi tiên phong với Kinect – một thiết bị ngoại vi tích hợp camera, microphone và các bộ cảm biến chuyển động dành để chơi game rảnh tay. Sau khi khởi động hệ thống bằng cách kêu “Xbox”, người dùng dịch vụ Xbox LIVE có thể tìm kiếm các chương trình giải trí như phim ảnh, trò chơi bằng cách nói ra yêu cầu với công cụ tìm kiếm thông tin Bing của Microsoft. “Chúng tôi sắp biến đổi những chiếc ti-vi”, Ross Honey – người phụ trách dịch vụ giải trí Xbox LIVE của Microsoft – tuyên bố.

Tại Mỹ, phần lớn người tiêu dùng bắt đầu trải nghiệm công nghệ điều khiển ti-vi bằng giọng nói dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng. Chẳng hạn, hơn 3 triệu thuê bao của Comcast – nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp lớn nhất nước này, đang sử dụng một ứng dụng cho phép biến đổi điện thoại thông minh thành thiết bị điều khiển từ xa. Comcast tiết lộ họ sẽ bổ sung tính năng điều khiển bằng giọng nói cho ứng dụng thông minh này. Trong khi đó, hai “đại gia” hàng điện tử Samsung (Hàn Quốc) và Sharp (Nhật Bản) cũng đang phát triển những ứng dụng tương tự. Được biết, nhiều nhà sản xuất ti-vi cũng đang tìm cách trang bị mi-crô cho sản phẩm của mình trong thời gian tới. Mike Thompson, Phó chủ tịch công ty truyền thông Nuance của Mỹ dự báo đến cuối năm tới, 5% ti-vi trên thị trường sẽ có thể được trang bị công nghệ điều khiển bằng giọng nói.

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng vẫn có rất nhiều thử thách đối với công nghệ mới này. Trước hết, thiết bị nhận dạng giọng nói đặt trong nhà phải có khả năng phân biệt được khẩu lệnh của người dùng với vô số âm thanh khác như tiếng trò chuyện, tiếng đùa giỡn của trẻ con, thậm chí là âm thanh do chính nó phát ra. Thứ hai là các nhà sản xuất cần phát triển được những phần mềm thông minh hơn do các ứng dụng nhận dạng giọng nói hiện nay bị giới hạn về số lượng câu lệnh. Kể cả ứng dụng Siri của Apple cũng chưa thật sự làm hài lòng người dùng bởi nó thường xuyên trả lời bằng câu “Tôi không hiểu”. Vì thế, các tập đoàn công nghệ phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện “trí thông minh nhân tạo” cho sản phẩm của mình.

BẢO TRÂM (Theo Bloomberg)

Chia sẻ bài viết