04/06/2019 - 19:09

Kết thúc Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020

Cơ sở đánh giá chất lượng đầu vào, phân luồng học sinh phổ thông 

Sau 3 ngày diễn ra, Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020, năm thứ 2 TP Cần Thơ tổ chức thi tuyển vào tất cả 27 trường THPT công lập kết thúc vào hôm qua 4-6. Kỳ thi là cơ sở đánh giá chất lượng giáo dục đầu vào THPT, đồng thời còn giúp thầy trò các trường THCS điều chỉnh phương pháp dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung.  

Thí sinh trao đổi bài thi, sau giờ thi các môn chuyên tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng sáng 4-6.

Đề thi hay, vừa sức thí sinh

6 giờ sáng 4-6-2019, bà Trần Túy Xuân, ở quận Ô Môn, dặn dò cháu ngoại (thí sinh Nguyễn Phạm Thu An, học sinh THCS Châu Văn Liêm dự thi vào Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng) hết sức bình tĩnh để làm bài tốt. Dõi mắt theo cháu ngoại đến khi vào phòng thi, bà Xuân mới an tâm tìm chỗ ngồi đợi. Bà Xuân cho biết: “5 giờ sáng, bà cháu tôi đã đón xe ôm lên Cần Thơ để kịp thời gian ăn sáng trước khi vào phòng thi”. Theo bà Xuân, Thu An là học sinh giỏi cấp thành phố. Nguyện vọng (NV) 1 thi vào môn chuyên Địa lý, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng; NV2 vào Trường THPT Lưu Hữu Phước (quận Ô Môn). 2 ngày qua, An làm bài khá tốt môn Toán và Tiếng Anh, chỉ riêng môn Ngữ văn là hơi khó. Cũng chờ con gái dưới cái nắng giữa trưa 4-6, chị Nguyễn Kim Hoàng ở quận Ô Môn (mẹ của em Trần Kim Vy dự thi môn chuyên Toán), nói: “Chưa tới 5 giờ sáng, mẹ con tôi đã đi lên Cần Thơ và 6 giờ đến trường thi. Đề thi năm nay tương đối vừa sức, Vy nói làm bài tốt nhưng tôi cũng lo lắm, vì môn này nhiều thí sinh dự thi (78 thí sinh, trong khi chỉ tiêu tuyển 35 em)”. Trần Kim Vy tiếp lời: “So với năm 2018, đề thi Toán năm nay không quá khó, em có thể làm được 70-80%”. NV1, Vy thi vào môn chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng; NV2 vào Trường THPT Lưu Hữu Phước (quận Ô Môn).

Trong 3 ngày thi (từ ngày 2 đến 4-6) của Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020, ghi nhận tại các điểm thi ở các trường THPT: Chuyên Lý Tự Trọng, Phan Ngọc Hiển, Thực hành Sư phạm (thuộc Trường Đại học Cần Thơ), Nguyễn Việt Hồng,… phần lớn học sinh ra về với tâm lý nhẹ nhàng sau giờ thi. Hứa Nguyên Khang, học sinh Trường THCS Chu Văn An, cho biết: Trừ môn Ngữ văn hơi khó, vì có phần nghị luận đòi hỏi thí sinh phải tổng hợp, phân tích nên em làm chưa tốt. Các môn còn lại, em tự tin có thể kiếm được khoảng 8 điểm”. NV1, Khang thi vào Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (môn tiếng Anh), NV2 vào Trường THPT Châu Văn Liêm và NV3 vào Trường THPT Phan Ngọc Hiển.

Theo đánh giá của giáo viên các trường THPT, đề thi cả 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ đều bám sát chương trình, khoảng 70-90% nội dung kiến thức trong chương trình THCS. Cô Nguyễn Thị Vĩnh Thuyên, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Châu Văn Liêm, nhận xét: “Cách ra đề năm nay hay, chuẩn kiến thức và bám sát chương trình học THCS. Trong đề thi có một số câu phân hóa rõ thí sinh từng mức độ. từ trung bình- khá đến khá- giỏi. Với đề thi năm nay, tôi dự đoán thí sinh đạt điểm 10 không nhiều, nhưng sẽ có nhiều điểm 8, điểm 9”.

Với đề thi môn tiếng Anh, cô Vương Trúc Ty, Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ, giáo viên tiếng Anh, Trường THPT Châu Văn Liêm, cho rằng: Đề thi năm nay có điểm mới, câu hỏi có sự giao thoa của chương  trình tiếng Anh hệ 7 năm và 10 năm, song đề bám sát chương trình THCS, mang tính bao quát, không đánh đố học sinh. Cô Trúc Ty nói: “Đề thi có phần trắc nghiệm 7 điểm, tự luận 3 điểm; có sự phân hóa cao. Nhìn chung, đề thi chỉ khoảng 10% phần thi nâng cao, còn lại học sinh học kỹ từ vựng có thể lấy điểm trên trung bình”.

Với môn Ngữ văn đa phần học sinh than khó, cô Nguyễn Thị Kim Chi,  giáo viên dạy môn Văn, Trường THPT Châu Văn Liêm, cho rằng: đề thi Ngữ văn khá hay, sát với chương trình giáo dục phổ thông. Đề thi mang tính nhân văn, cũng như giáo dục học sinh tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm.  

Phân luồng học sinh cao 

Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020, Cần Thơ có hơn 12.500 thí sinh dự thi vào 27 trường THPT công lập (trừ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và Năng khiếu thể dục thể thao TP Cần Thơ). Trong khi tổng chỉ tiêu của các trường là hơn 11.000 học sinh. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có khoảng 1.500 học sinh lớp 9 sẽ vào học hệ khác.

Theo đánh giá của ngành giáo dục thành phố, nhìn vào bức tranh tuyển sinh lớp 10, phụ huynh và học sinh đã cân nhắc khá kỹ để chọn trường đúng năng lực. Một số trường tốp trên như: THPT Thực hành Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ, THPT Châu Văn Liêm hay THPT Chuyên Lý Tự Trọng, hằng năm luôn có số lượng dự tuyển đông thì năm nay đã giảm căng thẳng. Tỷ lệ chọi chung ở ba trường ở mức trung bình: 1 chọi 1,2-1,3. Thế nhưng, nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn ở những trường THPT trước nay có số lượng thí sinh không nhiều, thì năm học 2019-2020 lại tăng đột biến, như THPT An Khánh có hơn 1.000 thí sinh/ 450 chỉ tiêu. Theo thầy Nguyễn Phúc Tăng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học- Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, phụ huynh không nên quá lo lắng với số lượng thí sinh dự tuyển đông. Bởi, thí sinh có điểm trúng tuyển vẫn có cơ hội vào học lớp 10 ở trường THPT khác trên địa bàn. Thầy Tăng nhấn mạnh: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là cơ sở quan trọng đánh giá chất lượng đầu vào ở các trường THPT. Đây còn là cơ sở để các trường THCS nhìn lại chất lượng, giúp thầy và trò điều chỉnh phương pháp dạy và học phù hợp, nâng cao hơn chất lượng giáo dục”.

Thành phố hiện có 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên quận, huyện; 1 trung tâm giáo dục thường xuyên- kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp thành phố và 7 trường THPT ngoài công lập… Lãnh đạo ngành giáo dục thành phố cho rằng những thí sinh không trúng tuyển các nguyện vọng ở kỳ thi này, sẽ theo học ở trung tâm giáo dục thường xuyên, trường ngoài công lập hoặc theo học ở các trường nghề; theo chủ trương thực hiện phân luồng sau THCS của thành phố.

Ngày 4-6, ngày thi cuối của Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020, Cần Thơ có 520 thí sinh dự thi (vắng 10 thí sinh) vào 10 môn chuyên của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Trong khi tổng chỉ tiêu tuyển của trường là 380 học sinh.

Theo Hội đồng tuyển sinh thành phố, sau 3 ngày thi, Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 TP Cần Thơ đã kết thúc tốt đẹp. Dự kiến, ngày 18-6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2019-2020. Từ ngày 18-6 đến 22-6, tổ chức xét tuyển vào các trường THPT ngoài công lập và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên; đồng thời nhận đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập. Từ ngày 2-7 đến ngày 16-7, công bố kết quả xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT ngoài công lập và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên.

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết