02/06/2016 - 21:18

Cờ Đỏ dồn sức xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, huyện Cờ Đỏ đã ra sức xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn. Đến nay, kết quả đạt được khả quan, một số xã nông thôn mới đã được công nhận. Năm 2016, huyện Cờ Đỏ cũng đã dồn sức hỗ trợ cho xã Trung Hưng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm nay.

* Kết quả đạt được

Theo Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cờ Đỏ, thời gian qua, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, hệ thống chính trị các cấp thường xuyên tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phát huy nội lực trong việc đóng góp các công trình, dự án tại địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao. Thường xuyên củng cố bộ máy quản lý và điều hành chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp, chỉ đạo các địa phương rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt để có các giải pháp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, từ đó góp phần đạt các tiêu chí một cách bền vững. Công tác huy động, vận động các doanh nghiệp, người dân tham gia tiếp tục được phát huy trên các lĩnh vực như: giao thông, trường học, xây dựng nhà đại đoàn kết, phát triển sản xuất, bảo hiểm y tế…

Công trình cầu Trung Hưng 2 có kinh phí đầu tư hơn 1,4 tỉ đồng do dân đóng góp, hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 2-2016.

Năm 2015, Cờ Đỏ cũng đã huy động được tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới là 326,91 tỉ đồng; trong đó vốn trực tiếp đầu cho chương xây dựng nông thôn mới (chủ yếu là vốn trái phiếu) hơn 6,13 tỉ đồng, vốn lồng ghép (chủ yếu là ngân sách) hơn 125,22 tỉ đồng, vốn tín dụng 175 tỉ đồng, vốn các doanh nghiệp hơn 15,42 tỉ đồng, vốn nhân dân đóng góp hơn 5,12 tỉ đồng… Về kết quả đạt 20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã, đến nay đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Trung An, Trung Thạnh. Còn lại xã Trung Hưng đạt 18 tiêu chí; Thới Đông đạt 17; Thới Xuân và Thới Hưng đạt 16 tiêu chí; Đông Hiệp, Thạnh Phú và Đông Thắng đạt 15 tiêu chí.

* Phấn đấu công nhận thêm xã nông thôn mới

Năm 2016, huyện Cờ Đỏ phấn đấu có thêm xã Trung Hưng được công nhận xã nông thôn mới. Do đó, gần đây huyện Cờ Đỏ đã tập trung nguồn vốn đầu tư cơ sở tầng, chủ yếu là đường giao thông nông thôn, trường học… cho xã Trung Hưng hoàn thành 20 tiêu chí, được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm nay.

Ông Huỳnh Văn Bằng, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hưng, cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung công tác xây dựng giao thông nông thôn, nâng cấp trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa (nhà văn hóa, nhà thông tin ấp…), giáo dục, nước sạch, xây dựng cánh đồng lớn, cải thiện môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự… Có 5 nguồn vốn thực hiện gồm: vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp, vốn ngân hàng, vốn huy động nhân dân và vốn khác. Thời điểm ban đầu triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới xã mới đạt 8 tiêu chí, nhưng đến nay xã đã đạt 18 tiêu chí...

Đến nay, xã Trung Hưng đã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm: quy hoạch và thực hiện quy hoạch, thủy lợi, điện nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội, cung cấp dịch vụ công. Còn 2 tiêu chí chưa đạt, cần phấn đấu hoàn thành là giao thông và trường học.

Về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, Trung Hưng đã thực hiện quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội-môi trường; quy hoạch chi tiết chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và phát triển ngành nghề nông thôn… Về điện nông thôn, xã có 46,5 km đường dây trung thế, 62,8 km đường dây hạ thế, 100% ấp có lưới điện quốc gia, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên đạt 100%... Về cơ sở vật chất văn hóa, hằng năm đều quan tâm nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất văn hóa, toàn xã có 7 nhà thông tin ấp… Về nhà ở dân cư, giai đoạn 2011-2015, đã triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, các hộ chính sách và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 227 căn, kinh phí hơn 5,89 tỉ đồng… Chợ trung tâm xã cũng được thường xuyên đầu tư nâng cấp, sửa chữa đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân địa phương…

Theo ông Nguyễn Đức Huy, Chủ tịch UBND xã Trung Hưng, từ đầu năm đến nay, xã đã tập trung dồn sức cho 2 tiêu chí chưa đạt là giao thông và giáo dục, phấn đấu công nhận xã nông thôn mới vào tháng 11-2016 theo chỉ đạo của huyện. Hiện nay, trên địa bàn xã đường trục chính đã được nhựa hóa 100%, xe ô tô đến trung tâm xã; tuy nhiên đường trục ấp và liên ấp cứng hóa (rộng 4m) mới được 12,96 km (đạt tỷ lệ 40%). Huyện cũng quan tâm đầu tư và đang triển khai thi công 4 tuyến đường giao thông nông thôn rộng 4 m cho xã, với chiều dài hơn 9,4 km, dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2016, kinh phí khoảng 16 tỉ đồng từ nguồn ngân sách, gồm: tuyến Xẻo Xây-Ngã Cũ (giai đoạn 2), tuyến Lâm Chích – Ba Gừa, tuyến Ngã Tư – Lái Sáu và tuyến Trà Ninh. Ngoài ra, huyện cũng quan tâm triển khai xây dựng mới: Trường Mẫu giáo Trung Hưng 2 - điểm Ba Gừa và điểm Trà Ninh dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2016; các công trình chuẩn bị triển khai thi công là Trường THCS Trung Hưng, Trường Mầm non Trung Hưng 1, Trường Tiểu học Trung Hưng 3…

Ông Nguyễn Đức Huy cho biết thêm: Ngoài tập trung hoàn thành 2 tiêu chí trên, xã còn tập trung nâng chất các tiêu chí đã đạt được, nhất là quan tâm xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền cho người dân nét văn hóa văn minh chợ, vệ sinh môi trường... Năm nay, xã được thành phố hỗ trợ xây dựng 28 căn nhà đại đoàn kết. Tới đây, xã sẽ tích cực vận động doanh nghiệp tài trợ mua bảo hiểm y tế cho người dân gặp khó khăn, tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ xây dựng 15 căn nhà đại đoàn kết để từng bước xóa nhà dột nát và tạm bợ cho người dân, xây dựng nghĩa trang nhân dân…

Huyện Cờ Đỏ cũng đã chọn xã Trung Hưng làm điểm tổ chức Lễ phát động xây dựng "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" vào ngày hôm nay (3-6). Lễ phát động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về các tiêu chuẩn xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"; qua đó cũng khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời kêu gọi phát huy mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng và phát triển huyện Cờ Đỏ trong thời gian tới…

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết