06/10/2016 - 08:28

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Cờ Đỏ cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp

(CT)- Ngày 5-10, Huyện ủy Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2016. Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

9 tháng qua, Huyện ủy Cờ Đỏ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả khá toàn diện. Trong đó, diện tích sản xuất lúa được trên 70.800 ha, tổng sản lượng ước đạt trên 435 ngàn tấn; diện tích cánh đồng lớn ký kết bao tiêu đạt gần 32 ngàn ha. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngoài 2 xã được công nhận xã nông thôn mới là Trung An và Trung Thạnh, đến nay, các xã còn lại đạt từ 13 - 17 tiêu chí. Từ đầu năm đến nay, huyện cũng đã đưa vào sử dụng 27 cầu giao thông, với tổng kinh phí hơn 4,1 tỉ đồng; giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên 101 tỉ đồng, đạt 61,34%... Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; kịp thời triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các cấp ủy Đảng cũng đã kết nạp 204 đảng viên mới, đạt 102% kế hoạch năm. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở tổ chức giám sát 645 lượt tổ chức đảng và trên 12.468 lượt đảng viên; thi hành kỷ luật 5 đảng viên (giảm 3 trường hợp so với cùng kỳ). Các tổ chức đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nhân rộng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc chỉ đạo tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các xã, thị trấn cần phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng tập trung lãnh đạo xây dựng huyện Cờ Đỏ ngày càng phát triển. Phó Bí thư Thành ủy lưu ý từng chi bộ, đảng bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo huyện cần phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết