Với mục tiêu tạo cơ hội cải thiện đời sống Người cao tuổi, tăng cường vai trò và sự đóng góp của Người cao tuổi trong cải thiện sức khỏe, thu nhập và phát triển ở địa phương, Câu lạc bộ ( CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi quận Bình Thủy được thành lập. Quá trình hoạt động, các CLB ngày càng lan tỏa và phát huy hiệu quả thiết thực.
 |
|
Các thành viên trong CLB đang góp tiền hỗ trợ vốn vay cho hội viên. |
Hiện tại, Hội Người cao tuổi quận Bình Thủy duy trì được 13 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại 8 phường trên địa bàn, thu hút 961 hội viên tham gia sinh hoạt. Nét nổi bật của các CLB là đề cao vai trò hoạt động tự giúp nhau. Từ đầu năm đến nay, các CLB đã hỗ trợ cho 221 hộ hội viên vay 1,651 tỉ đồng (từ 1,79 tỉ đồng do hội viên đóng góp), với lãi suất thấp để làm kinh tế gia đình. Thông qua nguồn vốn tự giúp nhau, nhiều hội viên có được cuộc sống ổn định. Hiện tại, trên địa bàn không còn hội viên người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo.
Theo ông Đường Hữu Kiệt, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Bình Thủy, thông qua CLB, đời sống của nhiều thành viên được ổn định, vui vẻ và người cao tuổi cảm thấy cuộc sống của mình có ích hơn. Phường An Thới là một trong những địa phương thực hiện đạt hiệu quả cao mô hình này.
Năm 2013, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi phường An Thới được thành lập. 4 năm qua, Hội Người cao tuổi phường An Thới đã duy trì và phát triển được 6 CLB, với 238 hội viên. Ông Phạm Bá Quát, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường An Thới cho biết: "Điểm đặc biệt của CLB là còn thu hút cả những hội viên đến từ các hội, đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên. Đến với CLB, các thành viên sẽ được chăm sóc sức khỏe; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh. Giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các CLB và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, giúp các thành viên bị đau ốm, hoạn nạn; phối hợp với các cấp ủy, chính quyền tại địa phương đảm nhận việc thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh, canh tác trên vùng đất bỏ hoang lấy kinh phí đóng góp vào quỹ CLB".
Mô hình hoạt động của CLB là tổ chức xã hội dựa vào cộng đồng ở cấp cơ sở. Thành viên tham gia có tính liên thế hệ với nhiều thành phần, độ tuổi, giới tính; hoạt động cùng hướng đến mục tiêu tăng cường sự bình đẳng và khuyến khích sự tham gia của chính quyền địa phương, cộng đồng. CLB liên thế hệ tự giúp nhau, phường An Thới đã thành lập được 4 tổ hội gồm tổ thể dục dưỡng sinh, tổ chăm sóc cây xanh, tổ văn nghệ truyền thống và tổ hùn vốn tiết kiệm. Bà Trần Thị Tươi, ủy viên CLB, Tổ trưởng Tổ hùn vốn tiết kiệm của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, phường An Thới, cho biết: "Tùy điều kiện, mỗi thành viên đóng góp từ 400.000 đồng- 4 triệu đồng xây dựng nguồn quỹ. Từ nguồn quỹ này, hằng năm, CLB hỗ trợ từ 20- 22 hội viên được vay lãi suất thấp để làm kinh tế gia đình và 100% lãi thu được từ hoạt động cho vay được để lại hỗ trợ các hoạt động của CLB như: thăm hỏi thành viên ốm đau, hoàn cảnh khó khăn hay ma chay. Đến nay, tổng nguồn quỹ gốc của CLB đã lên đến trên 116 triệu đồng".
Ngoài việc hỗ trợ vốn vay, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng đã phát huy hiệu quả. Cô Phạm Thị Ngà, thành viên tổ thể dục dưỡng sinh, chia sẻ: "Từ khi tham gia vào tổ thể dục dưỡng sinh của CLB tôi cảm thấy sức khỏe của mình được tốt hơn, không còn hay bị đau nhức và mệt mỏi như trước đây. Tinh thần tôi cũng đã phấn chấn hơn vì ngoài rèn luyện cho sức khỏe dẻo dai, tôi còn có điều kiện chia sẻ vui, buồn trong cuộc sống với những người bạn là các thành viên trong tổ".
Đời sống kinh tế và tinh thần ổn định đã giúp các hội viên an tâm khi tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Ông Phạm Văn Hòa, Tổ trưởng Tổ chăm sóc cây xanh của CLB, được người dân địa phương biết đến với việc thường xuyên chăm sóc cây xanh và giữ gìn vệ sinh môi trường trên tuyến đường Nguyễn Việt Dũng, khu vực 3, phường An Thới. Ông Hòa vui vẻ nói: "Cây cối xanh mát, đường sá sạch đẹp, tôi thấy vui vì mình đã làm việc có ích và hành động của mình cũng sẽ là tấm gương cho con cháu noi theo".
THANH XUÂN