12/07/2017 - 15:15

Chung tay chăm lo đời sống nhân dân

Đó là mục tiêu mà UBMTTQVN, các đoàn thể phường Thới Bình, quận Ninh Kiều nỗ lực tuyên truyền, vận động, thực hiện thời gian qua. Trong quá trình vận động, thực hiện mô hình này, UBMTTQVN, các đoàn thể phường luôn phát huy dân chủ, khơi gợi tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân.

 Cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường Thới Bình thăm gia đình anh Ông Phước Hậu (thứ 2 bên trái sang).

Trên địa bàn phường Thới Bình có 7 cơ sở thờ tự của các tôn giáo. Đây cũng là lợi thế để UBMTTQVN phường triển khai xây dựng mô hình Dân vận khéo "Vận động cơ sở thờ tự giúp đỡ dân nghèo và khó khăn". Đồng chí Lý Thị Kim Hân, Trưởng Khối vận, Chủ tịch UBMTTQVN phường, cho biết: "Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tốt hơn". Thực hiện mô hình, UBMTTQVN phường phối hợp khảo sát, lập danh sách các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gởi thư ngỏ đến các cơ sở thờ tự kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ bà con...

Mô hình được các cơ sở tôn giáo ủng hộ và tích cực phối hợp cùng UBMTTQVN phường thực hiện. Cô Nguyễn Thanh Lan, Thư ký Ban Trụ trì chùa Bửu Pháp nói: "Các cán bộ phường, khu vực phối hợp với các vị chức sắc trong chùa tuyên truyền, vận động phật tử sống "Tốt đời – đẹp đạo". Đồng thời, phối hợp vận động phật tử, mạnh thường quân giúp người nghèo, ổn định cuộc sống". Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Mặt trận, các vị chức sắc trong chùa mà gia đình bà Nguyễn Ngọc Lệ, ở khu vực 1 được hỗ trợ sửa chữa căn nhà Đại đoàn kết. Trước đây, căn nhà của gia đình bà Lệ không có vách, che tạm tấm bạt, mái tôn cũ bị dột mưa. Bà Nguyễn Ngọc Lệ nói: "Gia đình tôi rất mừng khi được hỗ trợ xây dựng vách, lợp tôn mới. Chồng tôi còn được hỗ trợ vốn vay để mua bán nhỏ, cuộc sống ổn định hơn". Từ đầu năm đến nay, các cơ sở thờ tự trên địa bàn đã đóng góp 1.600 kg gạo, 400 quyển tập giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, mồ côi; đóng góp Quỹ "Vì người nghèo" của phường 11 triệu đồng...

Song song đó, các đoàn thể cũng nỗ lực vận động xã hội hóa chăm lo cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Theo cô Nguyễn Thị Chương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường, năm 2017, Hội đăng ký thực hiện mô hình "Phát triển nhân đạo chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn". Mô hình được các mạnh thường quân ủng hộ 4 triệu đồng giúp cho 30 người có hoàn cảnh khó khăn. Hội CTĐ còn vận động 7 cá nhân giúp 9 địa chỉ nhân đạo, với số tiền 5,8 triệu đồng. Ông Lê Văn Nhơn, một mạnh thường quân ở khu vực 1, nói: "Gia đình tôi có cuộc sống ổn định nên sẵn lòng hỗ trợ để bà con đỡ vất vả hơn". Từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ phường đã vận động thực hiện công tác xã hội nhân đạo với tổng trị giá hơn 97 triệu đồng; vận động hiến máu nhân đạo được 199 đơn vị máu, đạt 109,94% chỉ tiêu năm...

Theo đồng chí Lý Thị Kim Hân, Trưởng Khối Dân vận phường Thới Bình, năm 2017, chính quyền, Mặt trận, các ngành, đoàn thể, Tổ Dân vận khu vực đăng ký xây dựng mới 10 mô hình "Dân vận khéo", nâng chất 2 mô hình khác. Qua thực hiện các mô hình cho thấy hiệu quả của công tác vận động quần chúng ngày càng nâng cao, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết