23/04/2024 - 08:23

Chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 

Ủy ban MTTQVN xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền, cùng các tổ chức thành viên đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, từng bước nâng cao đời sống người dân, xây dựng Mỹ Khánh đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhờ sự đóng góp của nhân dân và sự đầu tư của Nhà nước, nhiều tuyến đường ở xã Mỹ Khánh được tráng bê tông khang trang.

Theo ông Phạm Quốc Tịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Mỹ Khánh, điểm nổi bật trong nhiệm kỳ 2019-2024 là Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên phối hợp vận động nhân dân cùng Nhà nước nâng cấp nhiều tuyến giao thông trên địa bàn khang trang, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Mặt trận xã phối hợp cùng các tổ chức thành viên vận động nâng cấp và sửa chữa 7,4km đường giao thông; xây mới và sửa chữa nâng cấp 10 cây cầu giao thông; gia cố 16 cái đập; khai thông dòng chảy 32km; trồng 900 cây bần chống sạt lở; lắp đèn chiếu sáng theo đường giao thông 6,1km, tổng chi phí hơn 458 triệu đồng, 1.962 ngày công lao động. Ông Nguyễn Văn Khoa, người dân ấp Mỹ Nhơn, cho biết: “Nhờ Nhà nước hỗ trợ xi măng và nhà hảo tâm đóng góp mà đường được nâng cấp, mở rộng từ 1m ra 4m, giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa an toàn”.

Song song với việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, Mặt trận xã Mỹ Khánh cũng phối hợp các đơn vị liên quan quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Vào dịp Tết Nguyên đán, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, cán bộ xã đã phối hợp vận động nhiều phần quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận xã phối hợp xây dựng và sửa chữa 39 căn nhà Đại đoàn kết tặng người dân còn khó khăn về nhà ở. Bà Trần Thị Năm, người dân ở ấp Mỹ Nhơn, chia sẻ: “Tôi tuổi cao, thường xuyên bị bệnh. Căn nhà cũ đã xuống cấp nhưng gia đình không có tiền sửa lại nhà. Nhờ cán bộ xã, ấp hỗ trợ, gia đình tôi có căn nhà tường vững chắc”. Còn bà Lê Thị Thum ở ấp Mỹ Lộc, nói: “Tôi lớn tuổi không làm được việc nặng. Các con làm thuê, cuộc sống khó khăn. Tôi rất vui khi được cán bộ các cấp tặng quà vào các dịp lễ, Tết”.

Mặt trận xã còn phối hợp khám, chữa bệnh miễn phí 4.115 lượt người dân; hỗ trợ 27.630 quyển tập và dụng cụ học tập, 200 chiếc xe đạp, 150 suất học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn có điều kiện đến trường. Khi dịch COVID-19 bùng phát, cán bộ Mặt trận xã phối hợp vận động khẩu trang y tế, gạo, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng hỗ trợ người dân và lực lượng phòng, chống dịch.

Mặt trận xã cùng các tổ chức thành viên quan tâm chăm lo cho đời sống của người dân, như: vận động cải tạo vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng cây có giá trị kinh tế cao; giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, góp phần phát triển kinh tế gia đình… Hiện toàn xã có 4 tổ hợp tác nông nghiệp và chăn nuôi, 1 chi tổ hội nghề nghiệp, 1 hợp tác xã. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên giúp 38 hộ vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, xã không còn hộ nghèo, còn 33 hộ cận nghèo.

Ông Phạm Quốc Tịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Mỹ Khánh, cho biết: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua khác; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; quan tâm chỉnh trang đô thị, vận động người dân xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, nhất là trợ giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống...”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết