15/10/2019 - 07:02

Chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất 

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, cải tiến chương trình theo hướng hội nhập quốc tế... là những công tác đang được các trường đại học, cao đẳng ở Cần Thơ thực hiện trong năm học mới - năm học tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng hội nhập.

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thực hành với trang thiết bị mới.

Vào trung tuần tháng 10-2019, công trình Khu Nhà điều hành, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, tạo nên diện mạo mới cho trường. Sau 2 năm xây dựng, Khu Nhà điều hành 7 tầng, có tổng kinh phí đầu tư hơn 42 tỉ đồng, sẽ bổ sung thêm 46 phòng học, phòng chức năng, thí nghiệm thực hành, đảm bảo phục vụ cho gần 1.000 cán bộ, sinh viên. Tiến sĩ Nguyễn Thành Long, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Tòa nhà này tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý điều hành vì tất cả bộ phận quản lý khoa, phòng tập trung về một nơi. Bên cạnh đó, 3 tòa nhà còn lại được bố trí các phòng thí nghiệm thực hành thực tập cho sinh viên theo tiêu chuẩn tiên tiến, đáp ứng nhu cầu dạy và học, nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên tại trường”.

Bên cạnh Khu Điều hành mới, nhờ sự quan tâm đầu tư của thành phố, trường cũng chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm thực hành thực tập. Trong năm học mới này, trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo mô hình giáo dục mới. Song song đó, trường mời chuyên gia Nhật Bản, những đơn vị tiên tiến trong cả nước tập huấn, hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Trong tổng số 170 cán bộ công chức viên chức đang công tác tại trường, có 96% cán bộ giảng viên đã đạt trình độ sau đại học. Tiến sĩ Nguyễn Thành Long cho biết: “Năm học 2019-2020 là năm đầu tiên trường chuyển đổi sang mô hình đào tạo Kosen 5S (Nhật Bản). Mô hình này chú trọng giảng dạy kỹ năng, thái độ, bên cạnh việc cung cấp kiến thức sinh viên. Phía giảng viên phát huy tối đa phương pháp giảng dạy tích cực, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong đào tạo”. Trần Hữu Thêm, sinh viên năm nhất ngành Chế biến thủy sản, nói: “Bên cạnh những kiến thức chuyên sâu, trường còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như giáo dục định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cho sinh viên”.

Trong khi đó, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã tiếp nhận Dự án đầu tư xây dựng “Khối phòng học, phòng thí nghiệm thực hành - giai đoạn 2” quy mô 1 trệt 6 lầu (tổng kinh phí gần 30 tỉ đồng) vào năm học mới này. Trường cũng tiếp tục thực hiện Dự án “Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ các ngành học thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ”. Riêng Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) đang được tập trung công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (diện tích 5,7ha). Phục vụ năm học mới, trường trang bị thêm 100 máy vi tính cho Khoa Công nghệ thông tin, đầu tư gói thiết bị phục vụ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện… đảm bảo yêu cầu dạy và học.

Giờ học tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cũng tập trung nâng cao chất lượng, tạo điều kiện để giảng viên theo học sau đại học trong và ngoài nước. Hiện tại, trường có 32 giảng viên đang theo học sau đại học. Trong số 188 cán bộ, giảng viên đang công tác tại trường, hơn 91% có trình độ sau đại học. Thầy Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, thông tin: “Đầu năm học mới, trường rà soát điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, tăng cường phần ứng dụng thực hành 60%, lý thuyết 40%. Đồng thời, tăng cường quản lý đào tạo, chỉ đạo cố vấn học tập ở các khoa chuyên ngành để định hướng tư vấn sinh viên trong quá trình học tập”. Nguyễn Thanh Hậu, sinh viên ngành Khoa học máy tính của trường, cho biết: “Trường chuyên đào tạo khối ngành về kỹ thuật, công nghệ, với trang thiết bị mới, hiện đại; đã tạo điều kiện và động lực để sinh viên học tập tốt hơn”. 

* * *

Hiện nay, một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đầu tư hàng tỉ đồng để chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy và học. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đầu tư gần 52 tỉ đồng xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học. Trường Đại học Cần Thơ cải tạo, mở rộng, sửa chữa thường xuyên gần 95 hạng mục, công trình xây dựng, với tổng kinh phí hơn 23,8 tỉ đồng và thực hiện trên 210 hạng mục (hơn 23 tỉ đồng) để mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công trình khác của trường...

Cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giảng viên là hai yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Đây còn là tiêu chuẩn tiên quyết để thực hiện kiểm định chất lượng, tạo thương hiệu đào tạo tại các trường cao đẳng và đại học trên địa bàn TP Cần Thơ.

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết