14/12/2018 - 20:05

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 

(CT) - Ngày 14-12, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại Hội nghị. 

Tại hội nghị, tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy thống nhất đánh giá: Năm 2018, tập thể lãnh đạo Ban đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, hướng dẫn triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII. Trong đó, nổi bật là tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, đã giảm được 2 đầu mối trực thuộc Thành ủy, 45 Ban Chỉ đạo, 40 đơn vị cấp phòng, 9 lãnh đạo cấp sở, 77 trưởng, phó phòng và tương đương, 712 cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở và ấp, khu vực, tinh giản được 1.706 biên chế… Đồng thời, tham mưu BTV Thành ủy quyết định điều động, phân công, chỉ định, chuẩn y và giới thiệu 125 cán bộ; hiệp y với ngành dọc Trung ương quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 66 cán bộ; tổ chức thi tuyển chức danh phó giám đốc tại 2 sở; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025. Tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; nêu cao tinh thần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí… Tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm như: Một số cơ quan, đơn vị sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa cao; phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước chuyển biến chậm.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy trong năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lưu ý: năm 2019, tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết