01/09/2018 - 16:54

Chuẩn bị tốt các nền tảng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

(CT) - Đó là một trong những trọng tâm của ngành giáo dục thành phố trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019.

Học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền đang nhổ cỏ, chăm sóc vườn rau tại trường.

Giáo dục tiểu học sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện; các cuộc vận động và phong trào của ngành; duy trì, phát huy những mô hình giáo dục mới. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học, tích cực chuẩn bị các điều kiện trường lớp, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông (tập trung vào lớp 1). Đặc biệt, ngành tiếp tục chỉ đạo điểm thêm 3 trường tiểu học thực hiện mô hình Trường Điển hình đổi mới, dạy học phát triển năng lực học sinh, tạo tiền đề đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông năm 2019-2020 và những năm tiếp theo.

Thành phố hiện có 120/180 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (tính đến cuối tháng 5-2018); 4.935 cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó có 4.568 giáo viên. Số giáo viên đạt chuẩn 100% và hơn 90% trên chuẩn. Năm học qua, ngành đã mở rộng thêm 13 trường tiểu học (nâng tổng số lên 134 trường) thực hiện việc dạy và học mô hình trường học mới; thực hiện hiệu quả mô hình Trường Điển hình đổi mới ở Trường Tiểu học Ngô Quyền và Trường Tiểu học Bình Thủy.

Tin, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết