20/05/2019 - 19:56

Làm việc tại Cái Răng, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ tới

(CT)- Ngày 20-5, Đoàn công tác của Thành ủy do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 5 tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015-2020 và một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý, Quận ủy Cái Răng cần tiếp tục chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; triển khai kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng; quan tâm bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị tốt nhân sự nhiệm kỳ tới;... Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển đúng hướng; huy động tối đa mọi nguồn lực phát triển thương mại dịch vụ gắn với du lịch; phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị; chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ tới;...

Trong 5 tháng đầu năm 2019, Quận ủy Cái Răng cùng các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận, bầu cử trưởng khu vực gắn với thực hiện chủ trương Bí thư kiêm Trưởng khu vực nhiệm kỳ 2019-2024. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Cụ thể, đã thực hiện đạt và vượt 4/18; thực hiện 12 chỉ tiêu đạt trên 80% và 2 chỉ tiêu đạt trên 60% kế hoạch. Một số chỉ tiêu đạt cao: thu ngân sách hằng năm; giảm nghèo (đến nay, tỷ lệ hộ nghèo quận còn 0,46%, trung bình mỗi năm giảm từ 1% tỷ lệ hộ nghèo trở lên); nâng chất và tái công nhận 7/7 phường văn hóa (trong đó có 4 phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị);…

Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết