04/09/2018 - 16:25

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2018 

(CTO)- Sáng 4-9, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy họp đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9-2018. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp.

BTV Thành ủy đánh giá: Trong tháng 8, các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước nghiêm túc, hiệu quả.

Thành ủy đã phê duyệt 17 đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, MTTQVN và đoàn thể chính trị-xã hội thành phố, quận, huyện, đã giảm 1 đầu mối trực thuộc Thành ủy và 18 đầu mối bên trong, với 36 trưởng phòng và tương đương. Trong tháng, các cấp ủy đảng đã kết nạp 174 đảng viên, lũy kế 8 tháng kết nạp được 1.867 đảng viên, đạt 87,65% kế hoạch (KH) năm.

Tháng 8, thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư, với hơn 600 đại biểu doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, hiệp hội tham dự. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 3,02%, lũy kế 8 tháng tăng 8,03% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước được 10.500 tỉ đồng, lũy kế 8 tháng được 80.807 tỉ đồng, đạt 69,2% KH năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 167,5 triệu USD, lũy kế 8 tháng được 1.293 triệu đồng, đạt 72,2% KH năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định... Các cấp, các ngành thành phố đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt để khai giảng năm học mới.

Tuy nhiên, BTV Thành ủy nhìn nhận vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm; thu ngân sách chưa đạt tiến độ đề ra; thiên tai, lũ gây nguy cơ sạt lở một số nơi; tội phạm diễn biến phức tạp; vận động bao phủ bảo hiểm y tế còn thấp, gặp nhiều khó khăn; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý, trong tháng 9, các Ủy viên BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2018 bảo đảm yêu cầu đặt ra và tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Thời gian tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố dự kiến từ ngày 24 đến 26-9 và thời gian tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra ngày 28-9. Chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân có phương án, giải pháp đối phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, lũ gây ra. Các Ủy viên BTV Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và tinh giản biên chế theo quy định...

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo để tham mưu thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư và thành lập tổ tham mưu để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn. Chỉ đạo các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là xử lý nghiêm các đối tượng phản động chống phá cách mạng. Các ủy viên BTV Thành ủy chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra, thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số dự án khu dân cư, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

       Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết