17/10/2010 - 08:05

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh

Ngày 16-10, Đại biểu Quốc hội - Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổ ĐBQH đơn vị 1 - TP Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 3, nhằm ghi nhận, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII.

Trao đổi cùng bà con cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến của cử tri đi sâu vào góp ý cho các dự án luật và những nội dung, vấn đề trọng tâm sẽ được kỳ họp Quốc hội lần này xem xét, thảo luận. Chủ tịch nước và Tổ ĐBQH trân trọng ghi nhận các ý kiến và sẽ tổng hợp lại để báo cáo với Quốc hội. Chủ tịch nước mong bà con cử tri tiếp tục xem xét, nghiên cứu đóng góp sâu sắc hơn cho các luật, để ngày càng hoàn thiện hệ thống luật pháp nước ta, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tại cuộc tiếp xúc, cùng với việc góp ý cho các dự thảo luật, cử tri quận 3 cũng bày tỏ nhiều bức xúc trước tình trạng tai nạn liên tục xảy ra trên đường phố do các “hố tử thần”, “lô cốt”, hố ga lởm chởm, đường bị sụp lún do thi công bê bối; tình trạng ngập nước, nạn đua xe trái phép chưa được cải thiện; bạo lực học đường, bạo lực gia đình ngày càng nhiều, cho thấy đạo đức xã hội đang bị xuống cấp... Cử tri cũng mong muốn và đề nghị Quốc hội khóa tới tăng cường số lượng ĐBQH chuyên trách, giảm bớt số đại biểu kiêm nhiệm, không nên để một người “gánh quá nhiều vai”, nhất là số đại biểu là cán bộ quản lý hành chính Nhà nước, để Quốc hội và ĐBQH thực sự phát huy tốt vai trò, chức năng giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử. Một số ý kiến cho rằng khi không tổ chức HĐND quận, huyện, phường tại thành phố thì nên xem lại cơ cấu tổ chức, cách thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc sao cho phù hợp với tình hình mới.

Nhiều cử tri cũng nêu một số kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ về việc cần tăng cường công tác quản lý rừng và không cho người nước ngoài thuê rừng; có kế hoạch đảm bảo an toàn cho dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên từ bài học vụ tràn bùn đỏ tại Hungary; có biện pháp bảo vệ ngư dân Việt Nam làm ăn chính đáng trên vùng biển quốc gia sau các vụ Trung Quốc vô cớ bắt giữ tàu đánh cá và ngư dân Việt Nam...

Chia sẻ với các bức xúc và nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri qua một số vụ việc được nêu lên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị thành phố và quận 3 tiếp tục xem xét, giải quyết thấu đáo, thấu tình đạt lý; vụ việc nào cấp quận không giải quyết được thì thành phố sẽ vào cuộc, nhưng đồng thời bà con cũng phải chia sẻ với các cơ quan và chính quyền địa phương bởi mỗi vụ việc đều có những khó khăn riêng, trong đó có những khó khăn, vướng mắc do cơ chế, chính sách đôi chỗ, đôi lúc chưa phù hợp, cần phải có thời gian để xem xét, sửa đổi.

Ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và các cơ quan hữu quan luôn chú trọng đến công tác bảo vệ và quản lý rừng, cho người nước ngoài thuê rừng; cũng như đảm bảo an toàn cho dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên. Chủ tịch nước cũng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chia sẻ với bà con ngư dân phải làm việc trên biển trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn phương tiện vật chất, đối mặt với thiên tai... và luôn bảo vệ ngư dân Việt Nam khi tham gia các hoạt động đánh bắt, sản xuất hợp pháp và chính đáng trên vùng biển Việt Nam. Chủ tịch nước cho biết việc trao đổi, giải quyết các vụ việc phát sinh trên biển giữa Việt Nam với các nước phải chia sẻ trên tinh thần nhân đạo, hòa hiếu, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và đồng thời phù hợp luật pháp quốc tế.

* Ngày 16-10-2010, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp thông báo kết quả tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII (phần thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương). Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực HĐND, UBND thành phố và các sở, ngành của thành phố.

Trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã tổ chức 12 cuộc tiếp xúc với hơn 900 lượt cử tri ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Qua đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã nghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với nhiều vấn đề bức xúc. Nhiều cử tri đề nghị lãnh đạo thành phố cần tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi ở vùng ngoại thành, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển sản xuất; đồng thời, có chính sách thông thoáng nhằm hỗ trợ nông dân vay vốn mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cử tri cũng đề nghị thành phố quan tâm kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, rà soát hủy bỏ các quy hoạch chậm thực hiện, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; có biện pháp khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường; tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách ở ấp, khu vực, xã, phường, thị trấn;... Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc đầu tư hệ thống trường học, bệnh viện, trạm y tế phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập, khám chữa bệnh của người dân...

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố cũng lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri là cán bộ lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ngành thành phố đối với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên hứa sẽ chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành. Riêng các vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, đồng chí yêu cầu UBND thành phố, các sở, ngành tiếp thu, nghiên cứu, thực hiện và trả lời thỏa đáng đối với cử tri thành phố.

HOÀNG LIÊN SƠN (TTXVN)-QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết