* Bình Thuận cần phát huy lợi thế, tạo sự bứt phá về kinh tế-xã hội
* Xây dựng Quảng Nam thành Trung tâm sản xuất ô tô lớn của đất nước
(TTXVN)- Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Hậu cần Quân đội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư chúc mừng. Nội dung bức thư như sau:
“Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Ngành Hậu cần Quân đội (11/7/1950-11/7/2010), tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân dân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng, gia đình các liệt sĩ, các đồng chí thương bệnh binh đã và đang công tác tại Ngành Hậu cần Quân đội lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, được sự thương yêu đùm bọc của nhân dân, sự phối hợp, hiệp đồng, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, bộ đội Hậu cần đã lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những thành tích của các đồng chí là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, lòng trung thành tuyệt đối của Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, vượt khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng về Hậu cần Quân đội, đảm bảo hậu cần phục vụ chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo toàn quân tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế đất nước. Ngành Hậu cần Quân đội xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và Quân đội đã trao tặng.
Tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích và sự trưởng thành của Ngành Hậu cần Quân đội. Tôi tin tưởng rằng, trong giai đoạn cách mạng mới, các đồng chí tiếp tục nêu cao phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Chúc các đồng chí lập nhiều thành tích mới, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
* Trong hai ngày 8-9/7/2010, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã về thăm, làm việc với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010, thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp và triển khai thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp.
Sáng 9-7, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành tựu mà Bình Thuận đã đạt được trong thời gian qua, về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; công tác xóa đói giảm nghèo; phát triển kinh tế- xã hội... Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Bình Thuận có thế mạnh toàn diện trên các lĩnh vực về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ - du lịch... Trong đó ngành du lịch đã có bước phát triển vượt bậc, đây là thế mạnh của Bình Thuận, thu hút lượng lớn khách du lịch. Bình Thuận cần tiếp tục phát huy lợi thế này để có thể thu hút đầu tư, mở rộng cơ sở hạ tầng nhiều hơn nữa, tạo sự bứt phá về kinh tế-xã hội. Chủ tịch nước yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá Bình Thuận làm tốt việc triển khai Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp; đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy những mặt làm được, quan tâm tới công tác đào tạo cán bộ tư pháp, quyết liệt đi trước đón đầu để có đủ nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu. Tỉnh cần sớm khắc phục những khó khăn để thực hiện Nghị quyết tốt hơn.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý công tác xây dựng Đảng là then chốt, đề nghị tỉnh chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, quan tâm, tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ. Bình Thuận cần thực hiện tốt Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
* Chiều 9-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác của Chính phủ đã thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam về tình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 và các nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới 2010-2015 nhằm đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững.
Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam trong những năm qua đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh, hạ tầng và nguồn nhân lực kém nhưng tốc độ tăng bình quân 12,8% gắn liền là chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo ra sản phầm vượt trội như: Ô tô, kính nổi, du lịch... là nỗ lực lớn. Thủ tướng biểu dương: Với tinh thần phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh về hạ tầng và nguồn nhân lực, tạo bước đột phát đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững, tỉnh cần đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp ô tô... gắn với đó là phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Tỉnh hình thành các trung tâm công nghiệp theo vùng gắn với lợi thế và nguồn lực của từng vùng, trong đó, tiếp tục xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn... Tỉnh cần tăng cường công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đồng thời giải quyết triệt để các điểm, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở các chính sách của Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Quảng Nam cần dành nguồn lực thích đáng đầu tư cho 8 huyện miền núi, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực này. Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành đã cho ý kiến về các kiến nghị của Quảng Nam liên quan đến chủ trương xây dựng Trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô quốc gia tại Khu KTM Chu Lai với qui mô trên 300.000 xe/năm, theo hướng tỷ lệ nội địa tối thiểu 40% theo lộ trình cam kết.