07/02/2018 - 10:04

Chủ động tấn công, phòng ngừa tội phạm 

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 của Công an TP Cần Thơ vừa qua, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống nhận định: “Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững, ổn định là có sự đóng góp rất lớn của lực lượng công an. Ngành công an đã làm tốt công tác tham mưu, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy hiệu quả vai trò các tổ chức quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống trao Danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho các đơn vị CATP Cần Thơ tại Hội nghị Tổng kết công tác công an năm 2017.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ Trần Ngọc Hạnh cho biết: “Ngay từ đầu năm 2017, đơn vị đã chủ động triển khai tích cực các biện pháp phòng ngừa; tập trung lực lượng, phương tiện, mở 8 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để tồn tại băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu xã hội đen, lộng hành. Qua đó, làm giảm sâu tệ nạn đá gà, số đề, đánh bạc dưới các hình thức, nhiều loại tội phạm được kéo giảm như trộm cắp giảm 11,5%; cướp tài sản giảm 7,7%; cưỡng đoạt tài sản giảm 28,6%; lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm trên 11%, chống người thi hành công vụ giảm 25%...”.

Một trong những thành tích nổi bật của Công an TP Cần Thơ trong năm qua là triệt phá nhiều chuyên án lớn, được đánh giá cao. Điển hình là chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động huy động vốn của công ty RFI VN lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 248 người và 190 nhà đầu tư trên cả nước với số tiền trên 17 tỉ đồng; chuyên án mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra tại Công ty Tâm Vân Petro, thiệt hại tài sản trên 150 tỉ đồng, khởi tố, bắt 10 đối tượng; chuyên án “Gây ô nhiễm nguồn nước” của Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Việt - Tây Đô (quận Thốt Nốt) sử dụng hệ thống cống, bơm nước thải không qua xử lý lên ghe gỗ lén lút xả thải trực tiếp ra sông Hậu; đã tham mưu cấp có thẩm quyền phạt số tiền 2,3 tỉ đồng; nhiều chuyên án chặt đứt các đường dây mua bán ma túy liên tỉnh... Song song đó, đơn vị tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án dư luận quan tâm, như vụ liên quan thanh tra giao thông Cần Thơ nhận hối lộ; vụ tham ô tài sản ở Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ; vụ vi phạm quy định về cho vay gây thiệt hại tài sản hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Cần Thơ...

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên củng cố, nâng chất 33 mô hình Dân vận khéo, trong đó tiếp tục nhân rộng 17 mô hình hiệu quả như: Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng; Cổng rào an ninh trật tự; Camera an ninh…  Những hoạt động thiết thực này đã góp phần quan trọng vào công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ.

Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2017, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ có 678 tập thể, 2.243 lượt cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố, các ngành, các cấp biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, Giám đốc CATP Cần Thơ Trần Ngọc Hạnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Ba.

Trong năm, Công an thành phố xử lý 1.099 vụ đánh bạc, mại dâm; đồng loạt kiểm tra 332 điểm kinh doanh dịch vụ game bắn cá, tịch thu 134 máy game không có hóa đơn chứng từ, không có nguồn gốc xuất xứ, 264 điểm tự ngưng hoạt động. Các đơn vị điều tra khám phá 374 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ trên 93% (vượt 8,5 % chỉ tiêu đề ra), khám phá nhanh 18 vụ trọng án (đạt tỷ lệ 100%). Lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện, xử lý 343 vụ; cảnh sát ma túy triệt phá 331 vụ; cảnh sát môi trường xử phạt 170 vụ vi phạm trên lĩnh vực an toàn thực phẩm và 117 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, với số tiền gần 10 tỉ đồng...

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết