17/11/2020 - 14:51

Chồng trộm cắp, vợ che giấu, cùng lãnh án 

(CT) - Ngày 17-11, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Thạch Trung Nghĩa (34 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 14 năm tù tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với 18 tháng tù đang chấp hành cũng về tội trộm cắp tài sản, Nghĩa lãnh hình phạt 15 năm 6 tháng tù; Nguyễn Công Thành (20 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) 7 năm tù tội trộm cắp tài sản; Trần Thị Thanh Trúc (36 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, vợ của Nghĩa) 2 năm tù cho hưởng án treo, thử thách 48 tháng về tội che giấu tội phạm. Đồng thời, Nghĩa bồi thường khoảng 816 triệu đồng, Thành bồi thường 68 triệu đồng cho bị hại.

Các bị cáo (từ phải qua) Thành, Nghĩa, Trúc.

Các bị cáo (từ phải qua) Thành, Nghĩa, Trúc.

Năm 2018, Nghĩa và Trúc thuê nhà ở quận Bình Thủy để sống và làm nghề hàn sắt. Thành theo Nghĩa học nghề và ở chung nhà. Chiều 27-6- 2018, Nghĩa đi ngang quán cà phê ở phường An Thới (quận Bình Thủy),  thấy quán đóng cửa, ở quầy nước có một tivi. Nghĩa về nhà chuẩn bị găng tay cao su, khẩu trang, tua vít… rủ Thành đi trộm. Thành điều khiển mô tô chở Nghĩa đến quán nước và đứng bên ngoài canh chừng, Nghĩa phá cửa chui vào bên trong lấy ti vi mang ra. Sau đó, quay vào đập bể kính cửa phòng ngủ, vào phòng cạy tủ lấy 2 túi xách, rồi cùng Thành mang về nhà trọ.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, chủ quán về phát hiện quán bị đột nhập nên báo công an. Tài sản bị mất trị giá trên 890 triệu đồng.

Kiểm tra thấy trong các túi xách có 88 triệu đồng, 35.000 USD cùng nhiều nữ trang… Nghĩa kể lại vụ trộm cho vợ biết, rồi chia cho Thành 20 triệu đồng, đưa tài sản cho vợ cất, sau đó đem bán nữ trang và đổi USD được 670 triệu đồng. Nghĩa chia tiếp cho Thành 48 triệu đồng, rồi vợ chồng về quận Cái Răng ở. Tiền có được cả hai mua xe, gởi ngân hàng, tiêu xài… Ngày 23-10-2019, Nghĩa tiếp tục rủ người quen trộm cắp ở quận Cái Răng, bị bắt và sau đó bị xử phạt 18 tháng tù (đang chấp hành án). Ngày 4-6-2020, Thành bị bắt.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của Nghĩa và Thành nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Còn Trúc biết rõ Nghĩa và Thành trộm cắp đã không tố giác mà cùng Nghĩa chuyển chỗ ở khác nhằm tránh bị phát hiện, chuyển tiền vào tài khoản của Trúc nhằm che giấu người phạm tội, gây trở ngại cho hoạt động điều tra. Hành vi các bị cáo cần xử lý nghiêm để răn đe.

                                        Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết