11/12/2018 - 19:27

Chọn chủ đề phù hợp với nhiệm vụ của ngành tiếp tục phát động thi đua 

(CT)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tại Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BNCTU ngày 18-5-2016 của Ban Nội chính Thành ủy về thi đua chuyên đề “Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc kéo dài, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng” (KH04) do Ban Nội chính Thành ủy tổ chức vào sáng 11-12. 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Bằng khen của UBND
thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao vai trò tham mưu tích cực, kịp thời của Ban Nội chính Thành ủy và văn phòng các quận, huyện ủy. Đồng chí đề nghị Ban Nội chính cần phối hợp với các quận, huyện ủy tổng hợp, rà soát danh sách và giao các vụ việc cần tập trung chỉ đạo cụ thể. Văn phòng quận, huyện ủy bên cạnh công tác tham mưu các vấn đề về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, thì phải chú trọng quan tâm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và phân công người theo dõi thường xuyên lĩnh vực này…

Sau 3 năm phát động thi đua theo KH04, Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả 7 vụ án, vụ việc kéo dài, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng. Đồng thời tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị 22-CT/TU “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra; tham mưu tổ chức họp liên ngành hoặc làm đầu mối để các cơ quan nội chính gặp gỡ, trao đổi thống nhất quan điểm giải quyết đối với các vụ việc chưa đạt sự thống nhất cao. Bên cạnh đó, Ban Nội chính Thành ủy đã giao 32 vụ án, vụ việc kéo dài, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng cho văn phòng các quận ủy, huyện ủy, các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Nội chính Thành ủy tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý. Đến nay, đã có 15 vụ án, vụ việc đã xử lý dứt điểm, tạo sự chuyển biến tích cực, sự tin tưởng, nâng cao vị thế trong công tác tham mưu.   

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng việc phát động thi đua theo KH04 có tác động rất lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các quận ủy, huyện ủy trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, qua thi đua, nhiều vụ việc lâu nay còn tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, giúp địa phương ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

 Tin, ảnh: Sơn Hà

Chia sẻ bài viết