30/03/2014 - 10:07

Chơi game bạo lực, lớn trở nên hung hăng

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ mới đây cho thấy trẻ em thường xuyên chơi các trò chơi điện tử có nội dung bạo lực dễ tiêm nhiễm suy nghĩ bạo lực và điều này sẽ ảnh hưởng đến ứng xử của chúng khi trưởng thành.

 

Nghiên cứu kéo dài 3 năm được tiến hành với hơn 3.000 học sinh lớp 3, 4, 7 và 8 ở Mỹ, trong đó các chuyên gia theo dõi thời lượng chơi game, mức độ bạo lực của game và sự thay đổi hành vi của các em. Họ nhận thấy theo thời gian, các em bắt đầu suy nghĩ một cách hung hăng giống như trong game. Đến khi bị khiêu khích ở nhà, ở trường hoặc trong những tình huống khác, chúng sẽ phản ứng giống như khi chơi một game bạo lực. Ngoài ra, con trai thường tỏ ra hung bạo hơn và dành nhiều thời gian chơi game đánh nhau hơn con gái, nhưng tác động của các trò chơi bạo lực đối với hai giới là như nhau, bất kể độ tuổi và nền tảng văn hóa.

Phó giáo sư Douglas Gentile tại Đại học Iowa cho biết hoạt động não khi chơi game cũng giống như học toán hay chơi piano, kiến thức sẽ ăn sâu vào đầu nếu chúng ta thực hành thường xuyên. “Điều đó cũng diễn ra tương tự như lúc bạn đang chơi game, khi bạn tỏ ra cảnh giác với kẻ địch, nghĩ rằng việc đáp trả sự khiêu khích bằng hành động bạo lực là có thể chấp nhận được và cách nghĩ này khiến bạn dần vô cảm trước hậu quả của bạo lực”, Phó giáo sư Gentile giải thích. Thói quen suy nghĩ hay gây hấn của game cũng tạo ra tác động lâu dài, làm tăng tính hung hăng của trẻ khi trưởng thành.

Hiện có hơn 90% trẻ em và thiếu niên chơi trò chơi điện tử và các nhà nghiên cứu cho biết đa số các game này chứa nội dung bạo lực.

THUẬN HẢI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết