11/05/2013 - 09:05

Chính trường Pakistan trước “ngã rẽ” không chắc chắn

Hôm nay 11-5, cử tri Pakistan sẽ đi bỏ phiếu bầu chọn quốc hội và 4 hội đồng lập pháp cấp vùng khóa mới. Đây là cuộc bầu cử đánh dấu sự chuyển giao quyền lực chưa từng có giữa chính quyền dân sự với nhau, nhưng trong bối cảnh đất nước này đang đứng trước những thách thức an ninh nghiêm trọng và tương lai chính trị mới không chắc chắn.

Hình ảnh cựu Thủ tướng Sharif tái hiện trước cuộc bầu cử tại Pakistan.
Ảnh: Getty Images 

Một nửa trong số 180 triệu dân Pakistan đăng ký tham gia bỏ phiếu, trực tiếp chọn ra 272 ghế trong quốc hội 342 thành viên. 70 đại biểu còn lại, vốn được bầu gián tiếp dành cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số, sẽ được chọn theo tỷ lệ đắc cử của các đảng phái. Có 6.850 ứng viên tham gia tranh cử quốc hội cùng với khoảng 16.300 ứng cử viên tham gia tranh giành 577 ghế hội đồng lập pháp của 4 khu vực (cấp tỉnh đồng thời là lãnh thổ cấp bang) gồm Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab và Sindh. Tỉnh Punjab giàu có và đông dân nhất thuộc miền Đông Pakistan là "chiến địa" quan trọng nhất, bởi nơi đây chiếm tới 55% ghế quốc hội của nước này. Hơn 73.000 điểm bỏ phiếu, trong đó 20.000 điểm bị liệt vào diện "có nguy cơ bất ổn cao", buộc cảnh sát và quân đội phải triển khai hơn 600.000 nhân viên đến đảm bảo an ninh trước và trong ngày bầu cử.

Trước cuộc tổng tuyển cử lần này, quốc hội vừa giải tán của Pakistan do đảng Nhân dân Pakistan (PPP) lãnh đạo lần đầu tiên hoàn thành nhiệm kỳ 5 năm theo quy định, chứ không phải bị quân đội tước quyền như tất cả các lần trước trong lịch sử bất ổn chính trị hàng thập niên qua tại quốc gia Hồi giáo Nam Á này. Tuy nhiên, bên cạnh thành công về mặt chính trị, PPP đã không thể giúp Pakistan tăng cường phát triển kinh tế trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, mà trái lại đã làm GDP đất nước giảm gần 3% hồi năm ngoái do tình trạng thiếu điện triền miên và tình trạng bạo lực được cho là do phiến quân Taliban gây ra. Ít nhất là 118 người đã thiệt mạng trong chiến dịch vận động tranh cử từ 2 tuần lễ qua.

Phần lớn các nhà phân tích và các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đối thủ chính của PPP là Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif sẽ về đầu trong cuộc bầu cử lần này. Ông Sharif, 63 tuổi, người đã hai lần làm Thủ tướng Pakistan (giai đoạn 1990-1993 và 1997-1999), cam kết sẽ đẩy lùi đà suy thoái kinh tế bằng các chương trình tự do hóa và thắt chặt chi tiêu ngân sách, đảm bảo an ninh đất nước thông qua đối thoại với Taliban, xem xét lại thỏa thuận hợp tác chống khủng bố với Mỹ và tăng cường quyền lực Hồi giáo. Tuy nhiên, hầu hết những lời hứa của ông Sharif được đánh giá là "khó khả thi và đầy mạo hiểm".

Đáng chú ý trong cuộc bầu cử lần này ở Pakistan là sự cạnh tranh của nhóm chính trị Tehreek-e-Insaf do cựu ngôi sao bóng chày Imran Khan làm thủ lĩnh. Theo dự báo, đảng này có khả năng tạo nên bất ngờ lớn nhờ thu hút sự ủng hộ của cử tri trẻ qua những cam kết đấu tranh chống tham nhũng từ các đảng phái chính trị truyền thống, cải thiện hệ thống giáo dục, tăng thuế tầng lớp giàu và đặc biệt là đoạn tuyệt với cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ phát động. Cựu ngôi sao thể thao 60 tuổi mới bước chân vào chính trường này tuyên bố không liên minh với những đảng phái thống trị lâu đời khác.

Điều đáng lo ngại nhất là khả năng sẽ không có đảng phái nào chiếm hơn 50% số phiếu ủng hộ để đứng ra thành lập chính phủ ổn định, khiến tương lai chính trị ở đất nước này trở nên bấp bênh.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết