Với kỹ thuật cá nhân cùng với nền tảng thể lực tốt, chiến thuật thay người hợp lý, đội tuyển Bờ Biển Ngà đã lội ngược dòng và giành trận thắng 2-1 xứng đáng trược đội tuyển Nhật Bản.
Đúng như dự đoán, tận dụng lợi thế về thể lực và kỹ thuật cá nhân của cầu thủ thi đấu ở các câu lạc bộ lớn Châu Âu, đội tuyển Bờ Biển Ngà chủ động chơi tấn công trước đội bóng đến từ Châu Á ngay từ đầu trận. “Những chú voi Châu Phi” sớm chứng tỏ sự vượt trội về kỹ thuật cá nhân trước các đấu sĩ Samurai. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục tổ chức các pha bóng tấn công. Trong khi đó, Nhật Bản thể hiện rõ ý đồ chơi phòng ngự với sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Các cầu thủ Nhật Bản chủ động chơi chậm, tổ chức hàng phòng ngự thành nhiều lớp, chỉ cắm Osako ở tuyến trên chờ cơ hội phản công nhanh. Ở phần sân nhà, mỗi khi các chân sút Bờ Biển Ngà có bóng là có ít nhất 2 cầu thủ Nhật Bản lao vào cản phá, tích cực tranh chấp bóng.
Trận đấu diễn ra khá quyết liệt. Kiểm soát bóng ít, nhưng Nhật Bản là đội ghi bàn trước. Phút 16, nhận bóng từ đồng đội, K.Honda (4-Nhật Bản) rê bóng vào vòng cấm địa Bờ Biển Ngà và tung cú sút thật căng, mở tỷ số trận đấu. Không có nhiều bóng tấn công, nhưng các cầu thủ Nhật Bản đã tận dụng được cơ hội ít ỏi để ghi bàn. Sau bàn thắng ghi được, các cầu thủ Nhật Bản thi đấu với tâm lý thoải mái hơn và liên tục tấn công ngược về phía khung thành thủ môn B. Barry (1- Bờ Biển Ngà).
Các cầu thủ Bờ Biển Ngà tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng mọi ngả đường vào khung thành của thủ môn Kawashima đều bị khóa chặt. Tuyến phòng ngự của Nhật Bản với Uchida,Yoshida, Morishige, Nagatomo không ngại va chạm, sẵn sàng phạm lỗi và đã thành công trong việc hạn chế các pha tấn công của “những chú voi Châu Phi”. Mỗi khi Y.Toure có bóng là ngay lập tức 2-3 cầu thủ Nhật Bản lao vào cản phá. Ở tuyến giữa, đội trưởng Hasebe đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phân phối bóng tấn công và tổ chức phòng ngự từ xa cũng như nhanh chóng lui về hỗ trợ các hậu vệ khi cần thiết.
 |
|
Trong vòng vây của các cầu thủ Bờ Biển Ngà, K.Honda (4 - Nhật Bản) tung cú sút ghi bàn mở tỉ số trận đấu. |
 |
|
K. Honda và đồng đội vui mừng sau bàn mở tỷ số. |
Tốc độ của trận đấu càng về sau càng được đẩy lên cao và quyết liệt hơn. Bờ Biển Ngà kiểm soát bóng nhiều hơn (61% so với 39% của Nhật Bản), các chân sút của họ đã làm tất cả những gì có thể để ghi bàn, nhưng nỗ lực san bằng cách biệt chưa có kết quả. Trước sự đeo bám của các hậu vệ Nhật Bản, lão tướng Drogba được tung vào nhằm tạo nên khác biệt trên hàng tấn công. Có thể nói, đây là sự thay người tuyệt vời của HLV Sabri Lamouchi. Sự có mặt của Drogba trên sân đã thu hút các hậu vệ Nhật Bản, tạo khoảng trống cho các cầu thủ khác ghi bàn. Phút 64, xuất phát từ quả tạt bóng từ cánh phải của S.Aurier, Wilfied Bone lao lên đánh đầu san bằng cách biệt. 2 phút sau, cũng trong một pha tấn công từ cánh phải, chính S. Aurier tạt bóng vào vùng cấm địa Nhật Bản cho Gervinho đánh đầu ấn định tỷ số 2-1, đem về 3 điểm quý giá cho đội tuyển Bờ Biển Ngà. Nếu phía Bờ Biển Ngà thay người hợp lý, hiệu quả thì ngược lại, sự thay người của tuyển Nhật Bản không mang đến kết quả như mong muốn. Kể từ khi HLV Kawashima cho đội trưởng Hasebe ra nghỉ, tuyến giữa của Nhật Bản bộc lộ những khoảng trống, tạo điều kiện cho các cầu thủ Bở Biển Ngà thâm nhập vùng cấm địa, dẫn đến các bàn thua.
Như vậy, sau lượt trận thứ nhất của bảng C, đội tuyển Colombia tạm xép vị trí nhất bảng, với 3 điểm (hiệu số thắng bại 3-0); Bờ Biển Ngà cùng 3 điểm, xếp thứ 2 (hiệu số thắng bại 2-1); đội Nhật Bản xếp thứ 3, 0 điểm (hiệu số 1-2) và đội Hy Lạp xếp chót bảng, 0 điểm (hiệu số 0-3). Lượt trận thứ 2 của bảng C sẽ diễn ra vào đêm 19, rạng sáng ngày 20-6 với hai cặp đấu Colombia gặp Bờ Biển Ngà và Nhật Bản gặp Hy Lạp.
Trần Quang