
(CTO)-Sáng 7-12, ngày họp thứ ba của kỳ họp thứ 10 HĐND TP Cần Thơ khóa IX tiếp tục với phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.
Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Trần Phú Lộc Thành chất vấn 5 sở gồm: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Công thương, Thông tin và truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải.

Chủ tọa kỳ họp

Đại biểu Trần Phú Lộc Thành chất vấn
Ngành Kế hoạch và Đầu tư
Đại biểu Thành đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình các vấn đề như: Theo số liệu chính thức của niên giám thống kê và quyết toán năm 2017, thì có độ chênh rất lớn về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế so với báo cáo ước thực tại kỳ họp HĐND lần thứ 6 cuối năm 2017. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giảm 1,26% (từ 7,83% còn 6,54%); Giá trị GRDP giảm 9.699 tỷ (Từ 66.627 tỷ còn 56,928 tỷ); GRDP bình quân đầu người giảm 11,4 triệu (72,9 triệu còn 61,5 triệu). Chúng ta chỉ có chính sách phù hợp và kịp thời khi dựa trên số liệu tính toán có căn cứ và cơ sở. Giám đốc sở có nhận định gì về độ ảo của số liệu ước báo cáo, giải pháp sắp tới là gì để thành phố chúng ta đánh giá khách quan kết quả đạt được và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn
Tính đến hết tháng 11/2018. Thành phố chỉ mới giải ngân được 51,3% trên tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 5.980 tỷ đồng, thấp so với tỷ lệ chung của cả nước là 59,2% và trong 3.064 tỷ đã giải ngân thì giá trị tạm ứng cho các nhà thầu chiếm đến 22,4%. Điều này cho thấy chất lượng giải ngân cũng không cao. Như vậy đến thời điểm hiện nay, đây là năm có tỷ lệ giải ngân thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Và theo báo cáo, ước thực hiện năm nay cũng chỉ đạt 80,7%, mà theo tôi cũng khó mà đạt được khi thời gian thực hiện cũng chỉ còn 1 tháng. Đề nghị đồng chí làm rõ cơ sở thực tế và tính khả thi khi thành phố ước kết quả đạt được trên.
Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - tiểu dự án TP Cần Thơ (dự án 2) đến tháng 12-2018 là hết thời hạn thi công và hết 4-2019 sẽ hết thời gian giải ngân theo thời gian đã gia hạn của hiệp định vay. Tuy nhiên hiện nay chỉ mới giải ngân được 51,9% trong tổng số 304 tỷ KH vốn bố trí năm 2018. Đề nghị đồng chí cho biết tổng nguồn vốn còn lại của dự án mà chúng ta cần là bao nhiêu có sử dụng hết trước khi hết hạn giải ngân theo hiệp định ? Trường hợp kết thúc hiệp định và nhà tài trợ dừng giải ngân thì thành phố sẽ xử lý như thế nào đối với dự án này.
Theo quy định tại Khoản 2, 3, Điều 85 của Luật đất đai và Điều 26 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì "Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng khu tái định cư ". Tuy nhiên thành phố chúng ta chưa thực hiện đúng quy định này, ngoài ra thời gian qua nguồn nền tái định cư chưa đủ để bố trí cho các hộ ảnh hưởng theo Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền; Còn một số dự án phải chi trả tiền thuê tạm cư cho người dân. Nguồn nền thực hiện chủ yếu là mua nền của doanh nghiệp để tái định cư hoặc tái định cư phân tán làm chi phí hỗ trợ của chủ đầu tư và tiền đóng của người dân là rất cao. Điều này là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiến độ thực hiện các dự án chậm do chậm giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân.
Theo Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt thì từ năm 2018 trở đi, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh; 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Đề nghị đồng chí cho biết kết quả triển khai đấu thầu qua mạng theo quy định của thành phố chúng ta và lộ trình thực hiện trong thời gian tới. Cũng liên quan về vấn đề đấu thầu trong xây dựng cơ bản, thường có độ chênh rất lớn về tỷ lệ giảm thầu, đối với các gói thầu bằng nguồn vốn trong nước chỉ giảm dưới 5% trong khi các gói bằng nguồn vốn ODA thì tỷ lệ giảm thầu thường trên 20%, cá biệt đến gần 40%.
Theo báo cáo thì hiện nay sở KH&ĐT đang quản lý 77 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách với tổng diện tích: 837,4 ha, tổng vốn đầu tư: 19.635 tỷ đồng, tuy nhiên hiện vẫn còn còn 44 dự án vẫn đang triển khai thực hiện, tổng diện tích 787,6 ha, với tổng vốn đầu tư 16.918 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch, cá biệt có 5 dự án đã có chủ trương trước năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị đồng chí cho biết sẽ tham mưu cho thành phố xử lý như thế nào, nhất là đối với các nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính, nhưng vẫn "ôm đất" chậm triển khai, bỏ hoang đất lãng phí, ảnh hưởng đến sản xuất, cuộc sống của người dân và môi trường đầu tư của thành phố.
Giải trình và trả lời chất vấn của đại biểu Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hồng, cho biết: kinh tế-xã hội, tăng trưởng kinh tế và tổng đầu tư toàn xã hội năm 2016-2017. Năm 2016, tính chỉ số GRDP dựa vào con số thống kê chính thức từ Cục Thống kê. Do vậy, con số ước của Sở Kế hoạch và Đầu tư và con số chính thức của Thống kê có chênh lệch, nên sẽ đối chiếu để chính sửa và gửi cho đại biểu bằng văn bản sau. Còn tỷ lệ giải ngân thấp, sở đã mời các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp như: Ban ODA, Ban quản lý dự án 2, Sở Y tế... để làm việc về vấn đề này, các đơn vị này có cam kết với Sở kế hoạch đến 31-1-2019 sẽ giải ngân đạt 81%.
Riêng đối với Dự án 2 chậm do nguyên nhân tư vấn, dự án đang trong giai đoạn đấu thầu một số gói thầu. Sở sẽ có báo cáo cụ thể về vấn đề này. Từ tháng 6-2018, rà soát các dự án, đơn vị có tiến độ giải ngân chậm và lãnh đạo thành phố đã có chỉ đạo quyết liệt; nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.
Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã điều chỉnh một số dự án có tiến độ giải ngân chậm, nếu không giải trình được nguyên nhân, Sở sẽ chuyển vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân cao và hiệu quả.
Các dự án tái định cư không đưa vào kế hoạch trung hạn, do vừa qua thành phố đã giao cho Sở Xây dựng và các quận, huyện rà soát các quy hoạch các khu tái định cư, đất dự án... khi có kết quả rà soát sẽ đưa vào kế hoạch trung hạn.
Còn vấn đề quản lý các dự án đầu tư chậm tiến độ, thời gian qua, sở đã tổ chức 7-8 đoàn kiểm tra trên 20 chủ đầu tư các dự án và thành phố sẽ cương quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ. Sở đã thu hồi 3 dự án và đang tiến hành thu hồi 3 dự án nữa. Ngoài ra, các chủ đầu tư triển khai chậm, sở cùng sở ngành đôn đốc để đẩy nhanh, quyết liệt hơn. Một số dự án có chậm, nhưng vẫn còn trong thời hạn cho phép.
Ngành Tài chính
Đại biểu Lộc Thành chất vấn Giám đốc Sở Tài chính, số thu nội địa sau khi loại trừ các khoản ghi thu, ghi chi ước đạt 99%. Như vậy đây là năm thứ hai liên tiếp chúng ta không đạt dự toán. Trong khi 3 nguồn thu chính chiếm hơn 50% dự toán thu là DNNN, thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài và thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt rất thấp, nhưng có một nghịch lý là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của chúng ta vẫn tăng, luôn đạt và vượt so với kế hoạch. Đồng chí có thể lý giải lý do tại sao?

Giám đốc Sở Tài chính trả lời chất vấn
Chất vấn Giám đốc Sở Tài chính, đại biểu Lộc Thành đặt vấn đề theo Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 16/11/2018 của UBND thành phố về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. Theo đó trong chi cân đối NSĐP 10.055 tỷ thì chi thường xuyên 6.217 tỷ đồng, chiếm 61,8%, tăng 628 tỷ đồng so với dự toán năm 2018 trong khi chi đầu tư phát triển chỉ có 3.635 tỷ đồng, chiếm 36,2%, và giảm đến 262,400 tỷ đồng so với dự toán năm 2018. Như vậy, ngoài việc tỷ lệ chi đầu tư thấp hơn nhiều so với chi thường xuyên; hơn nữa, năm 2019 trong khi chi đầu tư phát triển giảm 6,7% thì chiều ngược lại chi thường xuyên lại tăng 11,2% là chưa phù hợp với xu hướng giảm chi thường xuyên để dành nguồn lực tăng chi đầu tư phát triển, đặc biệt trong bối cảnh thành phố chúng ta đang đẩy mạnh tinh giản bộ máy. Đề nghị đồng chí có thuyết minh làm rõ nguyên nhân vì sao, đặc biệt thông tin thêm về kinh phí bố trí hoạt động cho các đơn vị hành chính và sự nghiệp năm 2019 so với năm 2018.
Theo số liệu thống kê thì hiện nay thành phố vẫn còn 404 tỷ vốn ứng trước cho các dự án đầu tư trên địa bàn từ năm 2016 về trước chưa được thu hồi, đặc biệt vẫn còn 300 tỷ từ năm 2014. Các nguồn ứng này liên tục được chi chuyển nguồn khi thực hiện quyết toán ngân sách hàng năm. Theo quy định của luật ngân sách nhà nước, nguồn vốn ứng trước cho các dự án phải được bố trí kế hoạch thu hồi trong năm sau và kiểm toán nhà nước cũng đã kiến nghị thực hiện. Đề nghị đồng chí cho biết các nguồn vốn ứng trước này lại bị treo quá lâu và khi nào thì thành phố bố trí kế hoạch vốn thu hồi dứt điểm theo quy định.
Giải đáp vấn đề này, ông Nguyễn Quang Nghị, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: Dự toán 2018, tổng thu trung ương giao cho thành phố là 11.076 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 10.040 tỷ đồng. Một số nguồn thu đạt thấp là DN trung ương, DN FDI, DNNN và 3 nguồn thu này chiếm 31% tổng nguồn thu nội địa. Trong quá trình thực hiện, ngành thuế và địa phương triển khai rất quyết liệt nhưng kết quả đạt không cao: nguồn từ DN trung ương đạt 90,75%; DN FDI chỉ đạt 63,9%; nguồn DN ngoài quốc doanh đạt 78,67%.
Để đảm bảo cân đối chi của thành phố, sẽ tăng cường thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất, khai thác từ quỹ đất... Giải pháp tới để tăng các nguồn thu này để đảm bảo cân đối ngân sách, sẽ tăng cường tháo gỡ khó khăn cho DN, kiểm soát, thanh tra kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, chống hàng gian, hàng giả... để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho DN hoạt động, chống thất thu thuế. Tăng cường khai thác các nguồn thu khác...
Vấn đề chi năm 2019 có tăng, trong đó có nguyên nhân do mức lương cơ sở tăng, chi chuẩn bị cho quy hoạch số tiền cũng khá lớn; chi cho đại hội, các khoản khác; chi cho chính sách hỗ trợ lãi suất...
Đối với nguồn vốn ứng trước, ông Nghị giải trình: đa số là công trình của Hội khỏe phù đổng và đa số là vốn Trung ương nhưng đến nay chưa có ý kiến của Trung ương. Sở tiếp tục đeo bám để giải quyết vấn đề này. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết việc liệt vấn đề này.
Ngành tài nguyên và môi trường
Chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại biễu Lộc Thành nêu: thực trạng nguồn đất công hiện nay của thành phố, việc quản lý và đấu giá như thế nào, nguồn thu được bao nhiêu và kế hoạch khai thác sắp tới ra sao nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cũng như việc quản lý phải chặt chẽ, tránh sử dụng lãng phí, sai mục đích hay thậm chí là bị lấn chiếm, xây dựng trái phép. Những năm gần đây, tình trạng sạt lở, sụt lún đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ chúng ta diễn biến hết sức phức tạp cả về tầng suất và mức độ nghiêm trọng, đặc biệt trong năm 2018, điều này đe dọa trực tiếp đến tính mạng và cuộc sống của người dân, ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đề nghị đồng chí cho biết giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài của chúng ta là gì?

Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường trả lời chất vấn
Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Sử, cho biết công tác quản lý đất đai, thành phố thực hiện rất tốt theo Luật đất đai 2013. Công tác quản lý dựa trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của thành phố đã được Chính phủ phê duyệt. Thành phố rất quan tâm quản lý đất đai, sở tham mưu cho thành phố chỉ đạo các sở, ngành quản lý đất đai theo địa bàn quản lý.
Đất công chia ra làm loại: đất công do nhà nước quản lý, đất công công trình công cộng, đất bãi bồi, đất trụ sở cơ quan... Hiện nay, quản lý đất công trụ sở cơ quan, thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công cho các cơ quan tổ chức quản lý cho đạt trên 99%.
Đối với đất công quản lý để khai thác, theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi nhà đất công sử dụng không hiệu quả, chưa sử dụng chuyển giao về cho trung tâm phát triển quỹ đất ngành tài nguyên và môi trường quản lý, thì công tác quản lý khá chặt chẽ so với trước đây, công tác đo đạt, khai thác hiệu quả. Nguồn thu ngân sách cho thành phố đạt cao đó là nguồn thu từ đất khai thác đất công và môi trường dạt cao, do công tác khai thác hiệu quả.
Hiện nay, chưa khai thác hết quỹ đất phi nông nghiệp, chỉ mới sử dụng chưa tới 20%, nên không lo vấn đề quản lý đất công. Chúng ta phải tính phương án làm sao khai thác, mời gọi đầu tư dự án đô thị, khu dân cư để khai thác hiệu quả nguồn đất này. Việc đấu giá đất công có những năm lên tới hơn một ngàn tỉ đồng, đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách cho thành phố.
Ông Sử cho biết, hàng năm sở đều có báo cáo về UBND thành phố về đất công. Để quản lý hiệu quả đất công thời gian tới, thì cần có kinh phí để đo đạc, cấp bản đồ địa chính. Hiện nay, đất công bãi bồi bị lấn chiếm rất nhiều, mà các địa phương thì cho rằng đây là trách nhiệm quản lý của ngành tài nguyên và môi trường. Điều này không xuể, các địa phương phải có trách nhiệm và chủ động để cùng ngành tài nguyên quản lý chặt chẽ. Coi đây là tài nguyên quốc gia để cùng quản lý.
Riêng tình trạng sạt lở và sụt lún: nguyên nhân do tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và trong các hội nghị đều xác định đây là những tác động của BĐKH. Cần Thơ nằm trong vùng sụt lún nên sạt lở là đương nhiên. Sạt lở còn do đập thủy điện ở các quốc gia thượng nguồn làm thay đổi dòng chảy, siết nước gây ra; xây dựng lấn chiếm sông rạch cũng tác động đến vấn đề này. Sụt lún do khai thác nước ngầm; đô thị phát triển mạnh... là tác nhân chính gây sụt lún.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hùng chất vấn
Chất vấn người đứng đầu ngành tài nguyên và môi trường, đại biểu Nguyễn Thanh Hùng đặt vấn đề: việc tách thửa, phân lô bán nền ở một số khu dân cư tự phát xảy ra trên địa bàn thành phố đã được xử lý. Thời gian qua, cử tri rất đồng tình với các cấp chính quyền xử lý các khu dân cư tự phát. Tuy nhiên, một số người dân đã trót mua đất trong các khu này không thể làm thủ tục chuyển đổi, do vướng quy định. Như vậy, việc sở gỡ khó khăn này cho người dân như thế nào?
Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Nguyễn Văn Sử, giải đáp: Vấn đề xử lý các khu dân cư tự phát được chủ tịch thành phố chỉ đạo phải rà soát tất cả các khu dân cư tự phát trên địa bàn và đã rà soát, có xử lý. Đối với những người mua đất trong khu dân cư tự phát và các khu tự phát của người dân đã đầu tư, có cơ sở hạ tầng phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất thì sẽ đề nghị thành phố xem xét cho chuyển mục đích để ổn định cuộc sống của người dân. Vụ việc các khu tự phát vừa qua đã rà soát, sai tới đâu xử lý tới đó, xử lý nghiêm.
Ngành giáo dục
Đại biểu Lê Văn Thưởng chất vấn 4 vấn đề liên quan đến ngành giáo dục, trong đó nổi bật là việc đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết về tình trạng bạo lực học đường đã xảy ra ở một số tỉnh, vụ giáo viên chỉ đạo học sinh trong lớp tát 231 cái đối với 1 học sinh vi phạm về nói tục. Cần Thơ có tình trạng này không. Sở có biện pháp đề phòng và ngăn ngừa tình trạng này?

Đại biểu Lê Văn Thưởng chất vấn
Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Hồng Thắm khẳng định: Cần Thơ coi trọng việc xây dựng cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn, an ninh trong trường học và thường xuyên giáo dục đạo đức nhà giáo. Do đó, tình trạng bạo lực học đường xảy ra ở một số nơi mà đại biểu thông tin thì đối với Cần Thơ không xảy ra trường hợp này. Các biểu hiện thiếu chuẩn mực của thầy cô giáo, học sinh có những từ ngữ chưa chuẩn mực đều được nhắc nhở, chấn chỉnh ngay từ đầu.

Giám đốc Sở GD&ĐT trả lời chất vấn
Tuy nhiên Sở không chủ quan mà thường xuyên chỉ đạo cán bộ quản lý, các trường học giám sát, quản lý địa bàn, trường học của mình để kịp thời ngăn chặn và chấn chỉnh công tác dạy và học, phòng ngừa tình trạng bạo lực. Sở cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác giảng dạy, học thêm; thực hiện quy chế chuyên môn của ngành trong giảng dạy, đánh giá học sinh để hạn chế tối đa các biểu hiện tiêu cực trong mối quan hệ thầy-trò.
Ngành giao thông vận tải
Đại biểu Nguyễn Ngọc Trinh, chất vấn việc di dời Bến xe 91B và sự quyết tâm của ngành để tránh tình trạng kẹt xe, mất an toàn trong giờ cao điểm.
.jpg)
Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT trả lời chất vấn
Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT Lê Tiến Dũng, cho biết: UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo di dời bến xe này. Bến xe khách 91B chỉ hoạt động đến hết ngày 31-12-2018 tại điểm hiện tại. Từ ngày 1-1-2019 phải di dời về bến xe khách trung tâm. Sở đã hoàn tất các thủ tục di dời bến xe này và đã có văn bản gửi cho Sở GTVT của các tỉnh, thành cả nước có tuyến đối lưu với bến xe này để biết thực hiện.
Sở GTVT cũng có văn bản gửi các DN có liên quan để thực hiện di dời về nơi mới. Công ty CP bến xe tàu phà cũng đã hoàn tất kế hoạch di dời và hoàn chỉnh toàn bộ cơ sở hạ tầng. Nhà xe cũng đã có kế hoạch chuẩn bị. Sở đang rà soát lại các công đoạn cuối cho việc di dời.
Ngành Xây dựng
Trả lời đại biểu về tình trạng ngập nghẹt do mưa lũ, triều cường trên địa bàn thành phố và những giải pháp khắc phục, Giám đốc Sở Xây dựng Mai Như Toàn, cho biết: Trong những năm qua, ngập và triều cường đã gây ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân.

Giám đốc Sở Xây dựng trả lời chất vấn
Trong 15 năm qua, trên địa bàn thành phố diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Từ năm 2002 đến 2007, chúng tôi thống kê thì lũ và triều cường chủ yếu tác động đến khu vực sản xuất nông nghiệp. Năm 2007, đỉnh lũ cao thì đã bắt đầu tác động đến khu vực đô thị; trong đó có 29 điểm bị ngập. Đến năm 2011, khi mực nước lên 2,15m chúng ta gọi là đỉnh triều lịch sử với 56 điểm bị ngập. Tuy nhiên, đến ngày 10-10-2018, mực nước cao nhất trên sông Hậu lúc 5g30 phút là 2,23m; điều này tác động rất lớn đến khu vực đô thị của Cần Thơ, nhất là quận Ninh Kiều và Bình Thủy.
Tại Ninh Kiều, đỉnh triều tháng 10-2018 đã có 62/73 tuyến đường quận ngập trong nước; nước gần như tràn tất cả các bờ trong khu vực nội đô với 107 điểm ngập, mức độ ngập sâu so với mặt đường từ 0,1-0,65m và ngập từ 2-4 tiếng; có 14 tuyến đường có mức độ ngập sâu từ 0,4-0,65m; trong đó nặng nhất là đường Mậu Thân 0,6m…
Nếu năm 2011 gọi đỉnh triều lịch sử của TP Cần Thơ (2,15m) thì so sánh cùng thời điểm này trên trạm Châu Đốc, mực nước đỉnh là 4,25-4,9m; tức là mức nước đầu nguồn có tác động trực tiếp đến thành phố. Năm 2018, mực nước của Cần Thơ 2,23m, tuy nhiên ở trạm Châu Đốc 3,3-3,6m. Và ngày 6-11-2018, mực nước theo dự báo là 2,05m nhưng thực tế chỉ đạt 1,59m. Chúng ta dự báo có đỉnh triều lịch sử xảy ra sau khi đạt mức 2,23 của tháng 10-2018, nhưng hoàn toàn không xảy ra. Điều này chúng ta nói đến để suy nghĩ và tìm giải pháp giải quyết.
Vấn đề quan trọng là mực nước ở thượng nguồn những năm về sau càng thấp, trong khi mực nước đô thị tại thành phố lại tăng lên. Sau khảo sát thì chúng tôi cho rằng tác động của vấn đề đê bao khép kín để bảo vệ sản xuất ở khu vực thượng nguồn mà không có phối hợp điều tiết. Chẳng hạn mực nước tại nội đô thành phố là 2,23m thì các khu vực đê bao ở thượng nguồn đều đóng hết. Từ đỉnh triểu này, chúng ta dự báo sẽ có triều cường lớn hơn vào tháng kế tiếp nhưng nó không xảy ra, do các khu vực thượng nguồn đã gặt lúa xong và họ xả nước vào nội đồng.
Như vậy, cần có cơ chế điều phối vùng và có sự phối hợp của các địa phương. Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển ĐBSCL, trong đó có đặt vấn đề “sống chung với lũ” đảm bảo phát triển bền vững từ việc liên kết vùng. Vấn đề này cần sự vào cuộc của các bộ, ngành trung ương và các địa phương trong phối hợp sử dụng tài nguyên nước. Bởi tài sản đô thị rất lớn, nếu tình trạng ngập nghẹt liên tục kéo dài. Do đó, cần liên kết trong điều tiết sản xuất, xả lũ ở các vùng đê bao để hạn chế thấp nhất đến khu vực đô thị.
Cần Thơ đang thực hiện Dự án 3, trong đó có xây dựng các kè chắn, van, đập để đảm bảo đóng-mở khi mực nước về không tác động đến khu vực nội đô Ninh Kiều và Bình Thủy. Đó là vấn đề ứng phó với lũ; còn việc ứng phó với mưa- lũ cùng lúc thì thành phố cũng xây dựng phương án sử dụng trạm bơm để bơm thoát nước…
Trước đây, với cao độ nền của Ninh Kiều, mực nước 1,9m đã ngập. Hiện nay khả năng chống chịu triều cường của Ninh Kiều là khoảng 2m, tức là đã nâng lên so với trước đây. Nhưng đỉnh triều vừa qua đã vượt qua mốc 2,23m nên cần có điều tiết để giải quyết, nhất là từ thượng nguồn. Liên quan đến vấn đề mưa, dù không có đỉnh triều vẫn ngập thì cần giải pháp căn cơ hơn. Dự án Nâng cấp đô thị vừa qua, chúng ta mới giải quyết nâng cấp ở các con hẻm, nhưng vấn đề hệ thống thu gom của chúng ta, các hệ thống chính không đảm bảo tiêu thoát nên gây ngập cục bộ.
Tới đây, Dự án 3 (thuộc dự án Nâng cấp đô thị) sẽ nâng cấp 30 tuyến đường chính trong nội đô, có đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom để đủ chịu tải thoát nước trong các khu vực ngập sâu. Hy vọng khi 30 tuyến đường nội đô (dự kiến 2020-2021), cộng với cải tạo hệ thống cống rãnh, cáp quang… sẽ giải quyết ngập nghẹt của thành phố.
Ngành Công thương
Đại biểu Nguyễn Thanh Hùng đặt vấn đề, năm qua Sở Công thương kiểm tra thị trường 1.608 vụ thì vi phạm đến 1.410 vụ. Đây là vấn đề báo động và cũng là nỗi lo lắng của người dân. Vậy giám đốc có giải pháp gì để ngăn chặn hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng?.

Giám đốc Sở Công thương trả lời chất vấn
Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Minh Toại, khẳng định chúng ta không tiếp tay cho gian lận thương mại, buôn lậu, hàng gian hàng giả. Ngành sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan để kiểm tra chặt chẽ việc buôn bán hàng hóa trên thị trường. Thời gian qua, chúng ta kiểm tra DN một năm một lần và đảm bảo chính xác và hạn chế hàng gian hàng giả trên thị trường, đảm bảo quyền lợi cho DN. Vừa qua tỷ lệ vi phạm cao do chúng ta kiểm tra chặt chẽ. Để phòng ngừa, phải đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật tới DN thương xuyên.
Báo Cần Thơ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trên website: baocantho.com.vn
Phòng Báo Điện tử