03/02/2021 - 08:29

Chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ dịp Tết 

Những ngày này, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tất bật trang trí đơn vị để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ nhân dịp Tết đến, xuân về.

Phòng Hậu cần Bộ CHQS thành phố tổ chức nuôi gà, vịt để đưa vào bếp ăn cho bộ đội vào dịp Tết.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2021, từ giữa năm 2020, Phòng Hậu cần Bộ CHQS thành phố tổ chức nuôi trên 500 con gà, vịt, ngỗng để đưa vào bếp ăn cho bộ đội. Cuối tháng 1-2021, cán bộ, chiến sĩ tổ chức trồng rau xanh, hoa kiểng; vệ sinh khu vực đóng quân… Mới đây, Ban Chủ nhiệm Phòng Hậu cần tổ chức đến thăm và chúc Tết 25 cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu. Trung tá Nguyễn Tài Triệu, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, cho biết: “Năm nay, Bộ CHQS thành phố tổ chức Tết Quân Dân ở xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai nên chúng tôi vừa chuẩn bị Tết ở cơ quan, vừa chuẩn bị đảm bảo hậu cần cho hoạt động Tết Quân Dân. Ngoài ra, chúng tôi đảm bảo tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) trong dịp Tết Nguyên đán”.

Hôm chúng tôi đến, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS quận Ô Môn đang chăm sóc vườn hoa. Năm nay, đơn vị trồng 2.000 chậu hoa vạn thọ, cúc để trang trí đơn vị và tặng cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết. Năm 2020, Ban CHQS quận Ô Môn tăng gia sản xuất đạt trên 350 triệu đồng. Vì vậy, Ban CHQS quận tổ chức nhiều hoạt động để chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, như: hỗ trợ tiền ăn Tết cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các Ban CHQS phường; tặng mỗi cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS quận 1 phần quà trị giá 400.000 đồng…

Năm 2021, Ban Tổ chức Tết Quân Dân quận tổ chức Tết Quân Dân ở phường Phước Thới. Thời gian qua, Ban CHQS quận Ô Môn tham gia nhiều hoạt động, như: xây dựng đường giao thông, trồng hoa trên các tuyến đường, vệ sinh môi trường… Riêng Ban CHQS quận vận động 50 phần quà để tặng các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 25 triệu đồng và xây dựng một căn Nhà tình đồng đội trị giá 50 triệu đồng cho anh Nguyễn Trung Toàn, chiến sĩ Dân quân thường trực Ban CHQS quận. Căn nhà của gia đình anh Toàn cất hơn 10 năm, xuống cấp trầm trọng. Mặc dù vậy, nhiều năm nay gia đình anh Toàn không có tiền sửa chữa. Ðược sự hỗ trợ của Ban CHQS quận, năm nay, gia đình anh Toàn đã có căn nhà khang trang đón Tết. Trung tá Lê Thanh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Ô Môn, cho biết: “Ðặc biệt, Tết Nguyên đán năm nay, lãnh đạo Ban CHQS quận sẽ tổ chức đến thăm hỏi, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhằm tìm hiểu hoàn cảnh, đời sống, thắt chặt đoàn kết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng triển khai kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an để đảm bảo cho người dân đón một cái Tết yên bình, vui tươi”.

Theo Thượng tá Lê Minh Phụng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT thành phố đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao… Trong dịp Tết Nguyên đán, Ðảng ủy - Bộ CHQS thành phố đã trích từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị hỗ trợ cho mỗi cán bộ 1 tháng lương cơ bản và mỗi chiến sĩ 1 triệu đồng; tặng mỗi Ban CHQS xã, phường, thị trấn 1 phần quà và 2 triệu đồng. Bộ CHQS thành phố tổ chức thăm, chúc Tết và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân, cán bộ Quân đội nghỉ hưu, lãnh đạo Bộ CHQS TP Cần Thơ qua các thời kỳ và các đối tượng chính sách trên địa bàn với tổng số tiền trên 800 triệu đồng. Ðồng thời tặng 1.280 phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 384 triệu đồng. Riêng Ban CHQS các quận, huyện hỗ trợ cho mỗi cán bộ từ nửa tháng đến 1 tháng lương cơ bản; mỗi Ban CHQS xã, phường, thị trấn từ 2-3 triệu đồng. Bộ CHQS thành phố tổ chức thăm, chúc Tết và tặng quà cho 6 gia đình cán bộ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, với số tiền trên 10 triệu đồng; tham gia cùng với Ðoàn cán bộ của TP Cần Thơ và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức thăm, tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân và đảo Thổ Chu, với số tiền 121,5 triệu đồng.

Ðảng ủy - Bộ CHQS thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo các ca, kíp trực theo quy định, không được chủ quan, mất cảnh giác, thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu, bảo vệ cơ quan; phòng, chống cháy, nổ và phòng, chống có hiệu quả dịch COVID-19; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội… Các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ các hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày Tết trên tinh thần vừa đảm bảo quân số trực, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Bên cạnh đó, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ LLVT đảm bảo an toàn tuyệt đối khi làm nhiệm vụ ở các điểm bắn pháo hoa lúc giao thừa...

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết