23/07/2014 - 10:21

Châm cứu giảm triệu chứng “bốc hỏa” ở phụ nữ mãn kinh

Đối với phụ nữ thời kỳ mãn kinh, “bốc hỏa” là một trong những triệu chứng khó chịu nhất với biểu hiện bao gồm mặt và cổ nóng bừng, da ở tay, lưng và ngực đỏ ửng, toát mồ hôi... Bổ sung hoóc-môn sinh dục nữ (estrogen hoặc progesterone) là phương pháp điều trị hiệu quả nhưng lại làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quị và ung thư.

 Ảnh: Mediacalnewstoday

Tin vui là giờ đây, quý bà có thể xem xét điều trị bằng châm cứu khi kết quả nghiên cứu của Mỹ mới đây cho thấy liệu pháp này có thể giúp giảm mức độ và tần suất các cơn nóng bừng ở giai đoạn mãn kinh.

Nhóm chuyên gia thuộc Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ (NAMS) đã phân tích 12 nghiên cứu đánh giá hiệu quả của châm cứu trên 869 phụ nữ độ tuổi từ 40-60 tuổi và đang trong thời kỳ mãn kinh. Tất cả đều trải qua các hình thức châm cứu bao gồm bấm huyệt, châm cứu ở tai, châm cứu bằng máy, tia laser hay phương pháp dùng kim truyền thống. Sau khi phân tích, nhóm chuyên gia phát hiện những người được châm cứu đã giảm mức độ nghiêm trọng và tần suất “bốc hỏa” cùng các triệu chứng khác trong 3 tháng, bất kể thời gian, liều lượng và số lần điều trị như thế nào.

Các nhà nghiên cứu cho rằng châm cứu có thể đã làm giảm nồng độ beta-endorphin tìm thấy trong các tế bào của hệ thần kinh trung ương và ngoại vi. Trong đó, beta-endorphin nồng độ thấp được cho có thể kích hoạt việc giải phóng chất calcitonin peptide (CGRP) vốn có chức năng điều chỉnh thân nhiệt.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Medical News Today, Medical Daily)

Chia sẻ bài viết