03/08/2014 - 08:43

Cha mẹ phơi nhiễm hóa chất, con dễ bị u não

Ảnh: ALAMY 

Đó là kết luận của các nhà khoa học Úc sau khi tiến hành phân tích dữ liệu từ gần 306 cặp cha mẹ có con dưới 14 tuổi có khối u trong não, được chẩn đoán trong giai đoạn 2005 - 2010 tại “xứ chuột túi”.

Theo đó, nhóm chuyên gia tại Đại học Tây Úc đã so sánh mức độ phơi nhiễm với dung môi hóa chất do đặc thù nghề nghiệp của số phụ huynh nói trên với 950 cặp bố mẹ có con không bị u não. Kết quả cho thấy những người đàn ông có môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với chất benzene suốt 1 năm trước khi tiến hành thụ thai đã sinh ra những em bé có gấp đôi nguy cơ phát triển bệnh u não so với con của người khác. Trong khi đó, những bà mẹ làm việc ở những nơi có tiếp xúc với các dung môi chứa clo (thường có trong các chất tẩy nhờn, dung dịch tẩy rửa, chất pha loãng sơn, thuốc trừ sâu và nhựa thông) vào bất cứ thời điểm nào trong đời cũng có nguy cơ sinh con mắc chứng u não cao hơn phụ nữ khác.

Kết quả này ủng hộ các nghiên cứu trước đó đề cập mối liên hệ giữa nghề nghiệp của cha mẹ với bệnh u não ở con. Cụ thể, con của những người làm trong các ngành công nghiệp như hóa chất và dầu mỏ, sản xuất ô tô hoặc thường xuyên tiếp xúc với nước sơn có nguy cơ phát triển u não cao hơn.

Trưởng nhóm nghiên cứu Susan Peters cho biết một nghiên cứu trước đó trên chuột cũng cho thấy toluene – thường có trong xăng, sơn và các loại mực – có ảnh hưởng đến tế bào tinh trùng, điều có thể giúp lý giải mối liên hệ giữa tác hại của hóa chất đối với sức khỏe của thế hệ sau.

NGUYỆT CÁT (Theo ABC)

Chia sẻ bài viết