15/07/2014 - 20:22

Chuẩn bị Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2014

Cầu lông Cần Thơ nhọc nhằn trong “cơn bĩ cực”

VĐV đội trẻ cầu lông tập luyện.  

Việc xây dựng và phát triển lực lượng VĐV các tuyến luôn là vấn đề trăn trở đối với cầu lông Cần Thơ trong nhiều năm qua. Còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng bộ môn cầu lông vẫn góp mặt cùng đoàn thể thao Cần Thơ tham dự Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc năm 2014, với quyết tâm đạt mục tiêu hết sức khiêm tốn: 1 HCĐ.

"Do sự chênh lệch quá nhiều về trình độ chuyên môn so với các đơn vị khác nên cầu lông Cần Thơ chỉ đề ra mục tiêu rất khiêm tốn”- Trưởng bộ môn cầu lông Cần Thơ Nguyễn Anh Trinh mở đầu cuộc trao đổi như vậy. Hiện tại, nếu so sánh với các đơn vị mạnh như TPHCM, Hà Nội, Bắc Giang… thì cầu lông Cần Thơ hoàn toàn lép vế về lực lượng, đẳng cấp. Đã rất lâu sau thời các tay vợt Dương Quang Đức, Nguyễn Anh Trinh… từng đoạt huy chương ở các giải cấp quốc gia, đến nay, cầu lông Cần Thơ vẫn đang loay hoay gầy dựng lực lượng tuyến năng khiếu và trẻ. Do đó, cạnh tranh với những VĐV giàu kinh nghiệm như Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen, hay các tay vợt đẳng cấp quốc tế Nguyễn Tiến Minh, Bảo Minh, Nguyên Nhung…là điều không tưởng. Dù chỉ tiêu thành tích chỉ 1 HCĐ, nhưng cầu lông Cần Thơ cũng không hoàn toàn tự tin. Vài tháng nay, các VĐV cầu lông Cần Thơ tập trung luyện tập miệt mài, hoàn chỉnh kỹ thuật, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

4 năm qua, phong trào cầu lông tại Cần Thơ phát triển mạnh mẽ. Trên địa bàn thành phố, nhiều CLB tự phát xuất hiện, hoạt động tích cực, thường xuyên. Tuy nhiên, bộ môn cầu lông Cần Thơ vẫn canh cánh nỗi lo về việc thiếu hụt lực lượng ở các tuyến. Hiện tại, tuyến trẻ chỉ vỏn vẹn 2 VĐV, đội năng khiếu cũng không khá hơn với 5 VĐV và đội tuyển là “vùng trắng”. Tuyến năng khiếu chỉ mới được thành lập sau Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012, còn tuyến trẻ được gầy dựng lại khoảng 4 năm nay. Lực lượng mỏng, trình độ chuyên môn của VĐV các tuyến cũng đang trong quá trình nâng chất. Năm 2013, Cần Thơ thành lập Liên đoàn cầu lông, nhưng bộ môn cầu lông và Liên đoàn cầu lông chưa có sự phối hợp chặt chẽ nên dù phong trào ngày một phát triển, cầu lông thành tích cao vẫn phải nhọc nhằn xoay xở tìm lực lượng.

Dù khó khăn, nhưng cầu lông Cần Thơ vẫn đạt được một vài kết quả đáng khích lệ trong thời gian qua. VĐV Minh Tường đoạt 1 HCĐ tại giải thiếu niên toàn quốc năm 2013 , VĐV Ngọc Thúy 1 HCĐ giải trẻ 2013. Nổi bật nhất có lẽ là 2 HCV của 2 đôi Minh Trung - Ngọc Thúy và Minh Trung – Hữu Long tại Đại hội TDTT ĐBSCL năm 2013. Đầu năm nay, cầu lông Cần Thơ cũng tạo ấn tượng tại Giải các CLB mạnh toàn quốc với 2 HCĐ.

Hiện tại, tay vợt có triển vọng nhất của cầu lông Cần Thơ là Nguyễn Thị Ngọc Thúy. VĐV sinh năm 1995 này đang đứng trong tốp đầu các tay vợt thiếu niên xuất sắc quốc gia, từng giành được chiếc HCV đầu tiên cho cầu lông Cần Thơ tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012. Ngọc Thúy đang được tập trung vào đội tuyển trẻ quốc gia tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia III Đà Nẵng. Ngọc Thúy tâm sự: “Đại hội TDTT toàn quốc là cơ hội để các VĐV khẳng định mình sau thời gian dài khổ công tập luyện. Ở cuộc tranh tài này, dù thắng hay bại thì Thúy cũng học hỏi, tích lũy được thêm kinh nghiệm, làm “vốn” cho các cuộc tranh tài sau này”. VĐV trẻ còn lại của cầu lông Cần Thơ là Hữu Long cũng tạo được sự tin tưởng khi bước đầu có thành tích tại các giải đấu cấp khu vực.

Cầu lông Cần Thơ đang trong cảnh khó khăn, nên quyết tâm, nỗ lực của thầy và trò bộ môn này tại Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới sẽ là cơ sở để gầy dựng lực lượng cho tương lai.

Xuân Nguyên

Chia sẻ bài viết