Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đều tin rằng vụ phóng tên lửa mà Triều Tiên tiến hành vào sáng hôm 22-3 đã diễn ra "không bình thường".
Vụ phóng tên lửa "thất bại"
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã được phóng từ thành phố Wonsan thuộc vùng duyên hải phía Đông Triều Tiên, nhưng thất bại. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh đặc trách khu vực Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ Dave Benham nói rõ hơn rằng họ đã phát hiện một nỗ lực phóng tên lửa của Triều Tiên và tên lửa dường như đã nổ tung trong vòng vài giây sau khi được phóng.

Truyền hình Hàn Quốc thông tin về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi đầu tháng này. Ảnh: AP
Trước đó cùng ngày, hãng tin Kyodo dẫn một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Triều Tiên có thể đã phóng nhiều tên lửa tại một khu vực thuộc vùng duyên hải phía Đông, nhưng thất bại. Năm ngoái, chính quyền Bình Nhưỡng đã phóng nhiều tên lửa tầm trung cũng từ khu vực nói trên, nhưng chỉ có một vụ thành công.
Theo hãng tin Pháp AFP, trả lời báo giới cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết nước này "lưu ý" những thông tin về vụ phóng tên lửa thất bại trên và việc Mỹ đang xem xét áp đặt thêm các lệnh trừng phạt chống Bình Nhưỡng. Quan chức này cũng hối thúc các bên liên quan thể hiện kiềm chế. Cho rằng vấn đề hạt nhân của Triều Tiên rất phức tạp, "xuất phát từ sự thiếu tin tưởng lẫn nhau" cũng như khác biệt giữa Triều Tiên và Mỹ, bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh: "Muốn cởi nút thì phải tìm người thắt nút".
Trong khi đó, đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên, ông Joseph Yun lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm tại Seoul với đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Kim Hong Kyun, ông Yun cho rằng vụ phóng này đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông Yun kêu gọi sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để buộc Bình Nhưỡng chấm dứt các hành vi khiêu khích và đe dọa đến các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc.
Triều Tiên không "sợ lệnh cấm vận" của Mỹ
Chưa rõ chủng loại tên lửa được phóng hôm 22-3, nhưng vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Choe Myong Nam khẳng định Bình Nhưỡng "không có gì phải sợ", nếu Mỹ áp dụng thêm các lệnh trừng phạt nhằm cô lập nước này khỏi thị trường tài chính toàn cầu. Tuyên bố này được cho nhắm vào thông tin rò rỉ cho rằng chính quyền Mỹ đang rục rịch ban bố các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, sau vụ phóng 4 tên lửa đạn đạo hồi đầu tháng và gần đây là thử động cơ tên lửa.
Trước đó, một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng nhằm ngăn chặn cái gọi là "mối đe dọa hạt nhân và tên lửa". Các lệnh cấm vận này là một phần trong cách tiếp cận "đa ngạnh" nhằm gia tăng sức ép về kinh tế và ngoại giao, đặc biệt nhắm vào các ngân hàng và công ty Trung Quốc hợp tác chặt chẽ nhất với Triều Tiên. Ngoài các biện pháp trừng phạt, ba nước đồng minh Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường khả năng phòng thủ đối với Triều Tiên.
Tại Genève (Thụy Sĩ), ông Choe còn tuyên bố Triều Tiên "sẽ tăng tốc" chương trình hạt nhân và tên lửa, bao gồm việc phát triển "khả năng tấn công phủ đầu" và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Nhà ngoại giao Triều Tiên cho rằng chính những "hoạt động thù địch" của Mỹ và Hàn Quốc đã buộc họ phát triển "khả năng tấn công phủ đầu".
Ông Choe lên án cuộc tập trận chung hiện nay giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng như chỉ trích phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong chuyến thăm châu Á hồi tuần rồi, rằng các cuộc tập chung chỉ mang tính chất phòng thủ. Ông Choe tố rằng các cuộc tập trận này huy động các máy bay ném bom hạt nhân và một tàu ngầm hạt nhân Columbus mà gần đây đã ghé thăm các cảng của Hàn Quốc, chẳng khác nào "tổng duyệt" cho một cuộc xâm lược Triều Tiên.
THANH BÌNH (Theo Reuters, Guardian)