03/03/2020 - 18:45

Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ tiếp tục đón hơn 340 người từ Hàn Quốc trở về 

(CT)- Chiều 3-3, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đón hơn 340 hành khách, chủ yếu là người Việt Nam, trên 2 chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam. Cục Hậu cần Quân khu 9 bố trí lực lượng chu đáo, cho xe đưa các hành khách về điểm cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 9 ở tỉnh Sóc Trăng.

Công dân về từ Hàn Quốc lên xe về điểm cách ly tập trung.

Như vậy, trong 3 ngày đầu tháng 3, Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ đón 8 chuyến bay chở người từ Hàn Quốc về Việt Nam. Đại tá Phan Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần Quân khu 9, cho biết, đã có khoảng 1.000 công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về cách ly tại các đơn vị trong Quân khu 9. Bốn đơn vị tiếp nhận chủ yếu là: Trường Quân sự TP Cần Thơ, Trường Quân sự tỉnh Hậu Giang, Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long và Trường Quân sự Quân khu.

Theo lãnh đạo Cục Hậu cần Quân khu 9, sau hôm nay, tạm ngưng các chuyến bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ. Tuy nhiên Quân khu 9 vẫn chủ động các giải pháp đảm bảo điều kiện tiếp nhận thêm công dân Việt Nam về từ vùng dịch, ở các đơn vị quân đội trong vùng. Ước lượng tổng sức chứa của các đơn vị là khoảng 7.000 chỗ, do bộ đội nhường chỗ cho dân, nhưng sẽ thiếu trang bị, dụng cụ, như: mùng, mền...

Hành khách về từ Hàn Quốc được bố trí lối đi riêng để lên xe về khu cách ly

Cán bộ thuộc Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ liên tiếp chở các chuyến xe đưa người dân trở về từ Hàn Quốc về các điểm cách ly suốt 3 ngày qua

Nhiều hành khách, nhất là các bạn trẻ bày tỏ niềm vui được trở về quê hương.

Tin, ảnh: Thu Sương

Chia sẻ bài viết