16/07/2024 - 19:06

Cần Thơ, trong 6 tháng số mắc 9 bệnh truyền nhiễm tăng 

(CT) - Chiều 16-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ tổ chức sơ kết 6 tháng công tác kiểm soát bệnh tật.

Bác sĩ Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố, phát biểu tại hội nghị sơ kết.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, CDC đã chủ động, tích cực tham mưu, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, phống dịch bệnh trên địa bàn, các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và dịch bệnh mới nổi đều được giám sát chặt chẽ, khống chế kịp thời, không để dịch lớn xảy ra. Qua thống kê, ghi nhận 14/44 bệnh truyền nhiễm báo cáo có xảy ra ca mắc. Trong đó, 9/14 bệnh có số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: sởi, ho gà, lao phổi, uốn ván khác, viêm gan virus C, viêm não Nhật Bản, viêm não virus khác, quai bị, thủy đậu. Bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 307 ca, giảm 788 ca; ghi nhận 550 ca tay chân miệng, bằng so với cùng kỳ 2023; ghi nhận 2 ca mắc đậu mùa khỉ; 2 trường hợp mắc bệnh sởi...

Công tác tiêm chủng mở rộng duy trì tổ chức thực hiện tại 100% xã/phường, đảm bảo chất lượng, không có tai biến xảy ra; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thống kê, báo cáo; thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra...

Tuy nhiên, kinh phí thực hiện chương trình y tế gặp nhiều khó khăn, khi chuyển nguồn kinh phí địa phương, hầu hết tuyến quận/huyện, xã/phường chưa tham mưu xin được kinh phí địa phương cho hoạt động; một số hoạt động chưa có định mức chi. Số người nhiễm HIV vẫn tiếp tục tăng. Tình trạng thiếu sinh phẩm xét nghiệm tải lượng vi rút HIV do khó khăn trong công tác đấu thầu mua sắm gây ảnh hưởng đến công tác điều trị HIV. Thông tư 26/2018/TT-BTC ngày 21-03-2018 đã hết hiệu lực, đơn vị đã gặp khó khăn trong tham mưu trình các định mức chi cho các hoạt động chương trình y tế...

Từ nay đến cuối năm 2024, mạng lưới y tế dự phòng tập trung phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh tiêm chủng mở rộng; phòng, chống bệnh không lây nhiễm; y tế trường học..., tổ chức Hội nghị khoa học y tế dự phòng (dự kiến tháng 11-2024).

Bác sĩ Phạm Phú Trường Giang đánh giá cao nỗ lực cán bộ, cộng tác viên mạng lưới y tế dự phòng. Đồng thời khẳng định, các khó khăn về định mức chi, Sở Y tế, CDC đang tích cực phối hợp tháo gỡ. Những khó khăn thuộc thẩm quyền của đơn vị, các đơn vị tham mưu, tìm giải pháp thực hiện. Các trung tâm y tế quận, huyện quan tâm thực hiện mô hình phòng khám bác sĩ gia đình và hồ sơ sức khỏe điện tử; giảm tai biến sản khoa; tăng cường phòng, chống bệnh không lây nhiễm...

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết