22/01/2021 - 07:50

Cần Thơ lên phương án đón kiều bào về quê dịp Tết 

(CT) - Ngày 21-1, Ðoàn kiểm tra số 4 do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Cần Thơ. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cùng các thành viên tiếp đoàn. Ðoàn đi kiểm tra thực tế tại cơ sở cách ly tập trung của Trung đoàn Bộ binh 932 và Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường (trái) tiếp nhận 100.000 khẩu trang do Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 gởi tặng. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ chi phí cách ly tập trung cho nhân viên y tế tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh hỗ trợ cho Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ sớm hoàn thành thủ tục và được cấp quyết định cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2... 

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, xét nghiệm. Bộ Y tế sẽ đề nghị Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh hỗ trợ Cần Thơ và các tỉnh ở khu vực ÐBSCL triển khai thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Cần Thơ cần có các kịch bản đối phó mọi tình huống dịch, tăng cường diễn tập, tập huấn, rà soát trang thiết bị, nhất là máy thở; củng cố các cơ sở cách ly, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Sở Y tế quan tâm an toàn phòng, chống COVID-19 ở khu vực y tế tư nhân, các phòng khám.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố cũng khẳng định: Dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp nhưng Cần Thơ kiểm soát được. Thời gian qua, thành phố đẩy mạnh truyền thông để người dân tự giác phòng bệnh và tố giác, báo với chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép. Tết Nguyên đán sắp đến, Cần Thơ đã tính toán phương án đón kiều bào về quê ăn Tết với các kịch bản, phương án tiếp nhận cách ly, xét nghiệm, điều trị… Thành phố tuyệt đối không lơ là chủ quan với dịch bệnh. 

Tính đến ngày 15-1-2021, có 2.366 người cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 932. Tại Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ, ngành Y tế phối hợp Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ các trường hợp qua cảng. Tất cả hành khách nhập cảnh được giám sát nhiệt độ, khai báo y tế và cách ly tập trung; với chuyến bay nội địa, tất cả hành khách được giám sát nhiệt độ. 

Ngoài ra, để đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu; phối hợp kiểm tra việc lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp trên địa bàn… 

Dịp này, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 gởi tặng 100.000 khẩu trang y tế cho Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết