15/04/2018 - 21:43

Cần Thơ: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp 

(CTO) – Tối ngày 15-4-2018, tại Công viên Lưu Hữu Phước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ và Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp TP Cần Thơ đã long trọng tổ chức buổi lễ, thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn xiếc Be Clown (Pháp) chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Pháp (12/4/1973 – 12/4/2018).

Đến dự có đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành… Về phía đại biểu Pháp, có Ngài Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh; ông Jean Philippe Rousse, Tùy viên hợp tác và hoạt động văn hóa, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh; ông Charly Lanthiez và bà Solime Varron – đồng sáng lập đoàn xiếc Be Clown...

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, tặng hoa và quà cho Ngài Tổng lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với Pháp. Tại thành phố Cần Thơ hiện có 5 dự án của nhà đầu tư Pháp với trị giá khoảng 5,3 triệu USD. TP Cần Thơ đã ký kết hợp tác, kết nghĩa với TP Nice;… Đặc biệt, lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đồng chí Lê Văn Tâm mong muốn, mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Pháp sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Nhân sự kiện này, Ngài Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ Pháp – Việt ngày càng sâu đậm. Ngài Tổng lãnh sự nhấn mạnh, TP Cần Thơ là trung tâm của vùng ĐBSCL, là nơi giao lưu kinh tế quan trọng với Pháp, một thành phố với nhịp đập sôi động của cộng đồng nói tiếng Pháp…

Tại lễ kỷ niệm, cùng với nhiều tiết mục văn nghệ của TP Cần Thơ, đoàn nghệ thuật Be Clown đã biểu diễn vở “Biển lặng gió”. Với chủ đề về biển và thế giới cổ tích, trong suốt vở diễn, các thể loại xiếc khác nhau như: xiếc cột, xiếc đu dây trên không, tung hứng, nhào lộn kết hợp với nhiều nhạc cụ được trình diễn đầy thu hút.

Với 13 thành viên, từ tháng 12-2017, đoàn Be Clown bắt đầu hành trình lưu diễn tại Lào, Campuchia, Việt Nam. Đến nay, đoàn đã tổ chức nhiều buổi biểu diễn tại các trại trẻ mồ côi, trường học, làng xã, bệnh viện, nhà hát và các lễ hội đường phố. Dự kiến, hành trình sẽ kết thúc tại Hà Nội vào tháng 5-2018.

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết