Năm 2015, thành phố có 7 xã đăng ký công nhận xã nông thôn mới (NTM) và huyện NTM Phong Điền. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành cơ bản các xã, huyện NTM chào mừng Đại hội Đảng các cấp của thành phố, các địa phương đang nỗ lực hoàn thành những hạng mục, công việc còn dang dở. Tuy nhiên, thực tế việc thực hiện các tiêu chí còn lại gặp không ít khó khăn, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp từ thành phố đến địa phương
* Khó về nguồn vốn
Năm 2015, UBND huyện Vĩnh Thạnh đăng ký công nhận 2 xã NTM là Vĩnh Trinh và Thạnh Lợi. Đến nay, xã Vĩnh Trinh đã đạt 20/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí của TP Cần Thơ về NTM. Hôm nay, ngày 22-4, UBND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức lễ công nhận xã NTM Vĩnh Trinh. Cuối tháng 3-2015, xã Thạnh Lợi đã đạt 18/20 tiêu chí. Tiêu chí trường học đạt chuẩn cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được đầu tư phát triển theo đúng hướng kiên cố hóa. Trên địa bàn xã hiện có 5 trường học, gồm 2 trường Mẫu giáo, 2 trường Tiểu học và 1 trường THCS. Thạnh Lợi phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành 4/5 trường đạt chuẩn. Thời gian qua, UBND huyện Vĩnh Thạnh phân bổ kinh phí, xã đang tiến hành xây dựng 3 trường (2 trường Mẫu giáo và 1 trường Tiểu học), tuy nhiên vẫn còn thiếu khoảng 6,6 tỉ đồng. Trường THCS hiện đã có đất sạch nhưng chưa có kinh phí thực hiện. Về cơ sở vật chất văn hóa, xã đề nghị UBND huyện, thành phố xem xét hỗ trợ xây dựng 4 nhà thông tin ấp.
Huyện Cờ Đỏ đăng ký xã Trung Thạnh và huyện Thới Lai đăng ký xã Đông Bình đạt chuẩn NTM trong năm 2015. Hiện xã Trung Thạnh còn 4 tiêu chí chưa hoàn thành, gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và chợ đạt chuẩn. Để đạt tiêu chí giao thông, xã cần phải hoàn thành 2 tuyến đường. Trong đó, tuyến Xẻo Luông đã được bố trí vốn; tuyến Hội Đồng 2, Mương Gỗ phải và Kinh Giữa đang đề xuất xin kinh phí. Trên địa bàn xã hiện có 2/7 trường đạt chuẩn quốc gia. Xã đang trình hồ sơ, chuẩn bị nâng cấp 1 trường Tiểu học, 1 trường THCS và xây mới trường Mẫu giáo để cuối năm sẽ có 5/7 trường đạt chuẩn. Xã có 6 nhà thông tin, đã xây dựng 4 nhà thông tin và chuẩn bị xây dựng thêm 2 nhà thông tin còn lại. Riêng với tiêu chí chợ, Trung Thạnh tiến hành xã hội hóa để thực hiện. Xã Đông Bình đạt 18/20 tiêu chí, còn tiêu chí trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Xã cần nguồn kinh phí đầu tư nâng cấp và xây dựng mới 3 trường học đạt chuẩn tiêu chí NTM. Đồng thời cần xây dựng mới nhà văn hóa xã và 4 nhà thông tin ấp.

Nhà Văn hóa xã Tân Thới, huyện Phong Điền chỉ cơ bản đáp ứng tiêu chí NTM, cần nâng cấp, sơn sửa đạt tiêu chí.
Tiến đến công nhận huyện NTM, huyện Phong Điền phấn đấu trong năm 2015 công nhận thêm 3 xã Tân Thới, Nhơn Ái và Trường Long đạt chuẩn NTM. Đến tháng 3-2015, xã Tân Thới và Nhơn Ái đều đạt 16/20 tiêu chí, các tiêu chí còn lại gồm: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ và nhà ở dân cư. Để tỷ lệ trường học đạt chuẩn theo quy định, Tân Thới cần nâng cấp mở rộng diện tích, xây dựng thêm các phòng chức năng của trường THCS, 1 trường Tiểu học và xã Nhơn Ái là 1 trường Mầm non và 1 trường Tiểu học. Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 2 xã đang tiến hành xây dựng nhà văn hóa ấp (Tân Thới 7 nhà, Nhơn Ái 5 nhà). Chợ Tân Thới đang nâng cấp kè và chợ xã Nhơn Ái đang tiến hành nâng cấp để đạt yêu cầu. 2 xã phối hợp với UBMTTQ thành phố kêu gọi xã hội hóa xây dựng nhà cho hộ nghèo ở Tân Thới là 46 căn và Nhơn Ái là 30 căn. Xã Trường Long đến cuối quý I/2015 đạt 15/20 tiêu chí. Để đạt tiêu chí giao thông cần đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Nhơn Ái - Trường Long chiều dài 2km. Hiện tại xã có 3/8 trường đạt chuẩn và đang đề xuất nâng chất, mở rộng thêm 2 trường Tiểu học, xây dựng mới 1 trường Tiểu học để đảm bảo đạt tiêu chí theo đúng quy định. Về cơ sở vật chất văn hóa, xã còn 17 nhà văn hóa ấp chưa đạt chuẩn cần đầu tư xây dựng. Chợ cần mở rộng diện tích, nâng cấp mới đạt chuẩn. Xã đang vận động nhân dân sửa chữa, chỉnh trang, xây dựng nhà ở; tuy nhiên còn 140 hộ nghèo còn bức xúc về nhà ở cần kinh phí hỗ trợ để thực hiện.
* Tích cực gỡ khó
Để giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, trong quý I/2015 vừa qua, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM thành phố tập trung xây dựng kế hoạch cho các công trình vốn trái phiếu chính phủ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2015, ưu tiên đầu tư các xã điểm (các công trình giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương). Đồng thời, đề nghị các huyện đề xuất danh mục công trình cần đầu tư để xem xét phân bổ vốn trái phiếu chính phủ cho chương trình xây dựng NTM thực hiện vào năm 2016. Song song đó, thành lập Đoàn công tác gồm Văn phòng điều phối cùng các sở, ngành đến khảo sát các xã phấn đầu đạt xã NTM năm 2015, cùng với địa phương tìm giải pháp thúc đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí chưa đạt để sớm về đích. Kết quả, nguồn vốn đề xuất cần thành phố hỗ trợ như sau: các xã Tân Thới, Trường Long, Nhơn Ái (huyện Phong Điền) khoảng 100 tỉ đồng; xã Đông Bình (huyện Thới Lai) khoảng 83 tỉ đồng; xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ) khoảng 51 tỉ đồng; xã Vĩnh Trinh và xã Thạnh Lợi (huyện Vĩnh Thạnh) khoảng 77 tỉ đồng. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM thành phố tổ chức 2 Đoàn công tác đến huyện Phong Điền để rà soát, đánh giá các xã xây dựng NTM trên địa bàn huyện, cùng với địa phương bàn bạc giải pháp, phấn đấu đến năm 2015 Phong Điền đạt chuẩn huyện NTM.
Theo bà Bùi Ngọc Vỵ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành của thành phố cùng xem xét, cân đối nguồn vốn hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí khó. Qua làm việc của Đoàn công tác thành phố tại các xã, về xây dựng nhà văn hóa xã, sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn hỗ trợ nhu cầu xây dựng của các xã. Về tiêu chí trường học, các địa phương cân đối, tính toán lại nguồn vốn thực hiện các tiêu chí giảm áp lực cho ngân sách thành phố.
Từ đầu năm đến nay, các địa phương ráo riết thúc đẩy tiến độ thực hiện các tiêu chí, công nhận xã NTM theo kế hoạch đề ra chào mừng Đại hội Đảng thành phố. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: Huyện đã và đang tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện 3 trường học đạt chuẩn của xã Đông Bình. Phấn đấu đến cuối tháng 6-2015 sẽ hoàn thiện. Song song đó, huyện đang triển khai xây dựng nhà văn hóa xã, giao mặt bằng xây dựng 2 nhà thông tin và triển khai thời gian tới. Đối với các tiêu chí đã đạt nhưng chưa bền vững, UBND huyện chỉ đạo các thành viên chịu trách nhiệm nâng chất. Huyện phấn đấu xây dựng các tiêu chí và công nhận xã NTM Đông Bình vào tháng 7-2015 chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện
Ông Lâm Minh Trí, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ, cho biết: Nhiệm vụ xây dựng xã Trung Thạnh khá nặng nề khi xã chưa đạt chuẩn xã văn hóa. Vì vậy, địa phương luôn chủ động thực hiện xây dựng các tiêu chí để xã đạt chuẩn xã văn hóa và tiến đến xã NTM. Song, để làm được điều đó cần sự trợ lực của thành phố, nhất là trong việc bố trí vốn. Trung Thạnh còn 2 nhà thông tin chưa đạt chuẩn, hiện đã có đất, huyện cố gắng bố trí vốn triển khai xây dựng. Riêng với tiêu chí trường học, địa phương lo phần mặt bằng, thành phố hỗ trợ vốn để xây dựng. Về tiêu chí chợ, nhu cầu sử dụng chợ của người dân trên địa bàn xã không nhiều, xã gần chợ Trung An hiện có thể đáp ứng nhu cầu. Sau năm 2015, huyện sẽ tính toán lại đầu tư chợ theo hình thức xã hội hóa theo nhu cầu của người dân. Thời gian tới, huyện chủ động chuẩn bị hồ sơ, thủ tục công nhận xã NTM đảm bảo kịp tiến độ.
Bài, ảnh: Tuyết Trinh