16/01/2013 - 21:58

Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ:

Cần sự phối hợp giữa các sở, ngành để phát triển hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thành phố

* Năm 2012, TP Cần Thơ đón 1.180.000 lượt khách du lịch lưu trú

(CT)- Ngày 16-1-2013, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (VHTTDL) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2012 và triển khai phương hướng năm 2013. Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm qua, TP Cần Thơ đã tổ chức, tham gia nhiều sự kiện VHTTDL trong nước và quốc tế, gặt hái nhiều thành tích khả quan. Nổi bật là thành phố tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII; có vận động viên đạt HCV tại Giải bi sắt quốc tế, HCB tại Giải thể hình thế giới… Có thêm 4 xã, phường của thành phố được công nhận danh hiệu văn hóa, nâng tổng số xã, phường, thị trấn văn hóa lên 43 đơn vị. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ được quan tâm với các hoạt động thiết thực như: triển lãm, chương trình "Vui hè học Sử"…

Đặc biệt, năm 2012, dù trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp du lịch TP Cần Thơ đã đón tiếp và phục vụ 1.180.000 lượt khách lưu trú, trong đó số khách quốc tế ước đạt 190 ngàn lượt. Ước doanh thu du lịch năm 2012 của thành phố đạt 850 tỉ đồng, đạt 106% kế hoạch năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ -Lê Hùng Dũng yêu cầu ngành VHTTDL thành phố tăng cường phối hợp với các sở ngành khác như: giáo dục, y tế… nhằm đẩy mạnh các hoạt động, phong trào: thể thao học đường, y học thể thao, du lịch sinh thái… Đồng chí Lê Hùng Dũng yêu cầu ngành tập trung khắc phục tình trạng mất mỹ quan đô thị ở một số quận, huyện; nâng chất các xã, phường, thị trấn văn hóa; đào tạo tập trung, hiệu quả vận động viên thể thao, học viên các ngành văn hóa văn nghệ, tránh tình trạng chạy theo chỉ tiêu, thành tích. Sở VHTTDL cần làm tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, đề ra chủ đề năm để tập trung thực hiện.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng giao cho ngành thể thao thành phố nhiệm vụ đạt vị trí tốp 10 tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết